Năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và mưa bão nên hầu hết các doanh nghiệp đã chủ động dự trữ hàng tết sớm để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Thị trường tết 2021: Hàng hóa dồi dào, giá 'rậm rịch' tăng

Bài và Ảnh: Tuyết Nhung | 11/01/2021, 12:17

Năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và mưa bão nên hầu hết các doanh nghiệp đã chủ động dự trữ hàng tết sớm để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nên vào thời điểm này, hoạt động mua sắm hàng hóa của người dân đã bắt đầu sôi động. Hiện nay, các hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tạp hóa, chợ dân sinh, các sản phẩm thiết yếu phục vụ tết như: bánh, mứt, kẹo, giỏ quà Tết, nước mắm, dầu ăn, đường, sữa...

Theo ghi nhận của PV tại một số siêu thị, cửa hàng tạp hóa tại Hà Nội, các mặt hàng tết năm nay được bày bán khá phong phú và đa dạng về mẫu mã, nguồn gốc với những hàng sản xuất trong và ngoài nước. Điển hình như: những hộp quà tết, các hộp bánh kẹo, kẹo đựng trong đồng tiền vàng... được kết hợp rất cách điệu... thu hút người mua.

Ví dụ như quà tết, những giỏ quà tết năm nay được bày bán rất đa dạng từ các sản phẩm đến mức giá, dao động từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng một giỏ quà, mỗi giỏ từ 3 - 7 món đồ như: kẹo bánh, mứt, rượu, trà, cà phê...

138144913_218267366580383_2220091948437786886_n.jpg
Những giỏ quà được trang trí cách điệu cho dịp Tết Tân Sửu 2021

Trao đổi với PV, một siêu thị tư nhân trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội) cho biết: "Năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh và mưa bão nên hàng hóa đã được chuẩn bị sớm hơn năm trước gần 1 tháng để kích thích tiêu dùng, đồng thời cũng để chủ động giữ giá, đẩy sản phẩm lên kênh mua sắm online và đẩy mạnh chương trình khuyến mãi. Do chuẩn bị hàng tết sớm nên dự báo sản lượng nguồn cung năm nay sẽ tăng khoảng 30% so với tết năm 2020".

Đại diện Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết năm nay tổng số lượng hàng dự trữ để phục vụ Tết Nguyên đán sẽ lên tới khoảng 1.000 tỉ đồng. Nhiều sản phẩm như: hàng khô, các loại hạt, đồ dùng thiết yếu nước mắm, hạt nêm... sẽ được hệ thống siêu thị bình ổn giá.

138441605_744205909860662_8406352059262143956_n.jpg
Doanh nghiệp thủy sản đã chuẩn bị sẵn hàng hóa dự trữ cho dịp tết sắp tới

Trong khi đó, đại diện Tập đoàn Central Group khẳng định: "Mặc dù nhu cầu tiêu dùng của người dân sẽ ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và mưa bão nhưng tập đoàn vẫn sẽ cung ứng hàng hóa đầy đủ, thậm chí lượng hàng hóa phục vụ tết năm này còn tăng 30% so với năm ngoái".

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, để bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường dịp cuối năm, các doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ trên địa bàn thủ đô dự trữ hàng hóa gần 40.000 tỉ đồng, tăng khoảng 5% so với kế hoạch tết năm 2020. Đến nay, các doanh nghiệp đã chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ tết tăng 5-20% so với tết 2020. Nguồn cung các mặt hàng dồi dào, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Lãnh đạo Sở Công Thương dự báo dịp Tết Nguyên đán 2021 năm nay, sức mua trên thị trường sẽ tăng từ 15-20%. Trong đó tập trung vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm.

137092072_239473367705943_5498144682370534134_n.jpg
Sức mua của người dân được dự báo vẫn tăng bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh và mữa bão

Theo khảo sát tại một số chợ chợ dân sinh và đầu mối trên địa bàn Hà Nội như: chợ Đồng Xuân, chợ Hôm - Đức Viên, chợ Xanh Trần Điền, chợ Kiêm Liên, chợ Long Biên... số lượng hàng hóa mấy ngày nay đã được các tiểu thương nhập khẩu tăng mạnh so với tháng trước từ 30 - 40%.

Trong đó, đồ khô và rau củ quả là những mặt hàng được tiêu thụ mạnh. Chị Mai - một tiểu thương bán đồ khô tại chợ Long Biên cho biết: "Giá đồ khô hiện đã tăng khoảng 30.000 - 50.000 đồng/kg so với tháng trước. Vì nhu cầu tết tăng cao trong khi nguồn cung không tăng khiến giá nhập các mặt hàng tăng. Đặc biệt, năm nay dịch bệnh và mưa bão ở miền Trung khiến nguồn cung bị cắt giảm". Không chỉ đồ khô, nhiều mặt hàng rau củ quả, thịt lợn, trứng gà, trứng vịt... cũng tăng giá khoảng 10 - 20% so với tháng trước.

Trước tình hình một số nơi đang "rậm rịch" tăng giá hàng hóa ngày tết, trao đổi với PV Một Thế Giới, ông Trần Duy Đông- Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết Vụ thị trường trong nước sẽ yêu cầu Sở Công Thương Hà Nội, các sở ban ngành, các doanh nghiệp phân phối cùng với các chợ dân sinh tham gia chương trình bình ổn thị trường ở tất cả các khâu từ chất lượng đến lưu thông phân phối và khâu bán ra cho người tiêu dùng.

"Đồng thời, Vụ cũng sẽ đề nghị Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường cuối năm 2020 và Tết Tân Sửu 2021 để có được kịch bản ứng phó với tất cả tình huống có thể xảy ra, đảm bảo đầy đủ hàng hóa phục vụ nhân dân dịp tết sắp tới", ông Đông nhấn mạnh

Bài liên quan
Hàng Thái tràn ngập thị trường Tết Việt
Từ những cửa hàng, siêu thị lớn dành cho những người thu nhập cao cho đến những khu chợ giá rẻ, hội chợ cho người thu nhập thấp, ở đâu cũng tràn ngập hàng Thái Lan. Các gian hàng Thái được sắp xếp khoa học, bắt mắt, giá cả hợp lý.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
13 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thị trường tết 2021: Hàng hóa dồi dào, giá 'rậm rịch' tăng