Ngày 24.12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này đang hợp tác với một số quốc gia khác nhằm đưa vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi vào chương trình nghị sự Liên Hợp Quốc sắp tới.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn đưa cái chết của nhà báo Khashoggi ra Liên Hợp Quốc

Cẩm Bình | 25/12/2018, 17:30

Ngày 24.12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này đang hợp tác với một số quốc gia khác nhằm đưa vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi vào chương trình nghị sự Liên Hợp Quốc sắp tới.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiến hành điều tra một cách toàn diện và hy vọng Ả Rập Saudi chia sẻ kết quả cuộc điều tra do họ tự tiến hành, theo Ngoại trưởng Cavusoglu.

Hiện thi thể của ông Khashoggi vẫn chưa được tìm thấy, nhưng Ngoại trưởng Cavusoglu lưu ý rằng những kẻ trực tiếp giết hại rồi phân xác nhà báo cũng như đối tượng ra lệnh thực hiện tội ác đều đang ở Ả Rập Saudi.

Khashoggi mất tích sau khi đi vào lãnh sự quán Ả Rập Saudi tại Istanbul hôm 2.10. Sau vài tuần phủ nhận, chính quyền Riyadh cuối cùng cũng phải cho biết nhà báo bị sát hại trong tòa nhà lãnh sự.

Quốc gia Trung Đông này đang phải chịu sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế. Thượng viện Mỹ vào giữa tháng 12 vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman phải chịu trách nhiệm về vụ sát hại.

Thái tử Mohammed bin Salman bị nghi ra lệnh thủ tiêu nhà báo đối lập - Ảnh: Straits Times
Cẩm Bình (theo Sputnik News)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thổ Nhĩ Kỳ muốn đưa cái chết của nhà báo Khashoggi ra Liên Hợp Quốc