Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 24.12 thông báo khai trừ đảng và bắt điều tra Bốc Kiến Kiệt, người đứng đầu Viện nghiên cứu số 718 thuộc Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC).

Trung Quốc khai trừ đảng, điều tra nhà khoa học tàu ngầm có quốc tịch Canada

Cẩm Bình | 25/12/2018, 13:10

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 24.12 thông báo khai trừ đảng và bắt điều tra Bốc Kiến Kiệt, người đứng đầu Viện nghiên cứu số 718 thuộc Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC).

Theo CCDI: “Bốc Kiến Kiệt vi phạm kỷ luật tổ chức, lấy quốc tịch Canada sai quy định, không báo cáo một số chuyện cá nhân, sai phạm trong kinh doanh, biển thủ và nhận hối lộ”. Ủy ban Kiểm tra kỷ luật chỉ trích ông có lòng tham lớn, đánh mất đi nguyên tắc của bản thân.

Bốc là chuyên gia về tàu ngầm, tham gia nghiên cứu công nghệ đẩy sử dụng không khí riêng (AIP) cho phép tàu ngầm thông thường tăng thời gian hoạt động dưới nước và tạo ít tiếng ồn hơn tàu ngầm hạt nhân. Tàu dùng động cơ AIP khó bị phát hiện hơn.

Sinh ra tại tỉnh Hà Bắc, ông tốt nghiệp đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân. Tờ Hà Bắc Công nhân báo cho biết dù từng công tác tại đại học Tây Ontario và đại học Queen (đều là trường Canada) vào năm 1996, nhưng nhà khoa học này từ chối cơ hội ở lại.

Ông Bốc có tham gia nghiên cứu công nghệ đẩy sử dụng không khí riêng (AIP) cho tàu ngầm - Ảnh: SCMP

Viện nghiên cứu số 718 là đơn vị phụ trách sản xuất hydro dùng cho pin nhiên liệu tàu ngầm, cùng với lưu huỳnh hexaflorua (SF6) - chất được dùng để tiếp năng lượng cho ngư lôi hoặc một số thiết bị không người lái hoạt động dưới nước.

Dưới sự lãnh đạo của chuyên gia Bốc, Viện 718 trở thành đơn vị cung cấp hóa chất nhạy cảm cũng như nhiều sản phẩm trong hệ thống lái tàu ngầm hàng đầu. Đóng góp của ông cho sự nghiệp phát triển quân đội Trung Quốc được ghi nhận, theo Hà Bắc Công nhân báo.

Một luật sư nhận định nhiều khả năng Bốc cố lấy quốc tịch Canada trong khi vẫn còn giữ hộ chiếu Trung Quốc. Hiện phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc lẫn Đại sứ quán Canada tại Bắc Kinh đều chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc.

Trước chuyên gia Bốc, Tổng giám đốc CSIC Tôn Ba cũng bị lập án điều tra với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Các nhà điều tra còn nghi ông Tôn tuồn thông tin mật về tàu sân bay Liêu Ninh cho tình báo nước ngoài.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Mỹ lập danh sách các nhà máy chip tiên tiến Trung Quốc bị cấm nhận công cụ quan trọng
Mỹ đang lập danh sách các nhà máy sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc bị cấm nhận các công cụ quan trọng, ba người quen thuộc vấn đề này nói với Reuters.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc khai trừ đảng, điều tra nhà khoa học tàu ngầm có quốc tịch Canada