Chính phủ Mexico ngày 24.12 xác nhận, thống đốc bang ở Mexico mới nhậm chức là bà Martha Erika Alonso cùng chồng hiện là thượng nghị sĩ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng trong đêm Giáng sinh tại miền trung nước này.

Thống đốc Mexico thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Hoàng Vũ | 25/12/2018, 13:08

Chính phủ Mexico ngày 24.12 xác nhận, thống đốc bang ở Mexico mới nhậm chức là bà Martha Erika Alonso cùng chồng hiện là thượng nghị sĩ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng trong đêm Giáng sinh tại miền trung nước này.

Theo Reuters, bà Martha Erika Alonso, tân thống đốc 45 tuổi của bang Pueblacùng chồng là Rafael Moreno Valle Rosas, người cũng từng giữ vị trí thống đốc, thiệt mạng saukhi trực thăng chở họ rơi xuống khu vực không xa thủ phủ của bang này.

Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard xác nhận sự ra đi của bà Alonso và ông Moreno, đồng thời chia sẻ trênTwitter: “Tôi đã chào hỏi với (Moreno) tại Thượng nghị viện chỉ một vài ngày trước. Chúng tôi, những người đã có cơ hội quen biết họ (ông Moreno và vợ), cảm thấy buồn và lo lắng”.

Cũng thông quamạng xã hội Twitter, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador bày tỏ sự thương tiếc và khẳng định chính phủ sẽ xác định nguyên nhân vụ rơi máy bay và chuyện gì thực sự xảy ra.

Hiện chưa rõ phi công có thiệt mạng hay không?Các nhà điều tra cũng chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trong đêm Giáng sinh.

Được biết, bà Martha Erika Alonso, thành viên của đảng Hành động quốc gia (PAN) trung hữu, mới nhậm chức hôm đầu tháng 12 sau cuộc bầu cử đầy tranh cãi. Một tòa án bầu cử phải xác nhận lại kết quả bỏ phiếu do có nhiều cáo buộc gian lận. Chồng bà, ông Moreno từng đảm nhiệm vai trò đứng đầu đảng PAN tại Thượng viện Mexico và kiêm thống đốc bang Puebla từ năm 2011 đến năm 2017.

Chủ tịch PAN, ông Marko Cortes, đã thay mặt các thành viên trong đảng bày tỏ vô cùng đau buồn và tiếc thương trướcsự ra đi của bà Alonso và ông Moreno trên Twitter.

Theo quan chức của Viện Bầu cử liên bang, ông Benito Nacif, hội đồng bang Puebla sẽ phải bổ nhiệm một thống đốc tạm thời cho đến khi cuộc bầu cử mới có thể được tổ chức để tìm ra người kế nhiệm chính thức bà Alonso.

Trong vài năm qua, một số chính trị gia Mexico đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay, trong đó có 2 Bộ trưởng nội vụ liên bang vào năm 2008 và 2011.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thống đốc Mexico thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng