Tính từ ngày 26.11, Ukraine đã cấm nhập cảnh hơn 1.500 công dân Nga trong bối cảnh nước này ban hành một lệnh thiết quân luật tại nhiều vùng biên giới với Nga.

Ukraine cấm nhập cảnh hơn 1.500 công dân Nga

Hà Ngọc Bách | 25/12/2018, 13:11

Tính từ ngày 26.11, Ukraine đã cấm nhập cảnh hơn 1.500 công dân Nga trong bối cảnh nước này ban hành một lệnh thiết quân luật tại nhiều vùng biên giới với Nga.

Cụ thể, hơn 1.500 công dân Nga đã bị cấm nhập cảnh vào Ukraine kể từ ngày 26.11, theo Biên phòng Ukraine.

"Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp an ninh như vậycho đến khi biện pháp thiết quân luật hết hiệu lực, nhưng nếu cần thiết, tất nhiên là chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường an ninh như hiện nay", Oleh Slobodyan, phụ tá của chỉ huy lực lượng Bộ đội Biên phòng Ukraine nói với Kênh 112 của Ukraine.

Theo biên phòng Ukraine, những công dân nước ngoài từ chối mục đích đi tới Ukraine hoặc từng ở lại Ukraine quá hạn thị thực trong các chuyến đi trước đó sẽ bị từ chối nhập cảnh.

Ngược lại, theo UNIAN thì trong cùng thời điểm, Nga đã cấm nhập cảnh 350 công dân Ukraine vào nước này mà không đưa ra lý do.

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine tăng lên khi Nga bắt giữ ba tàu chiến cùng 24 thủy thủ Ukraine với lý do xâm phạm hải phận nước này gần Crimea. Đáp lại, Ukraine đã ban bố tình trạng thiết quân luật ở các khu vực biên giới nước này trong 30 ngày, kể từ ngày 26.11 đến ngày 26.12.

Thiên Hà (theo UNIAN)
Bài liên quan
TP.HCM: Đang bị đình chỉ, Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn ngang nhiên hoạt động
Dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm, nhưng Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine cấm nhập cảnh hơn 1.500 công dân Nga