Hiện đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (Tiền Giang) đã thông xe, nhưng một nhà thầu phụ thi công công trình này còn nợ các doanh nghiệp cung ứng vật liệu hơn 20 tỉ đồng

Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã thông xe, nhà thầu nợ hàng chục tỉ đồng

Mỹ Tho | 08/05/2022, 21:17

Hiện đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (Tiền Giang) đã thông xe, nhưng một nhà thầu phụ thi công công trình này còn nợ các doanh nghiệp cung ứng vật liệu hơn 20 tỉ đồng

Có 4 doanh nghiệp tại Tiền Giang cung ứng vật liệu cho Công ty đầu tư xây dựng công trình Tây An, đang bị chây ì nợ hơn 20 tỉ đồng. Công ty đầu tư xây dựng công trình Tây An có địa chỉ tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An (một nhà thầu phụ của dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận). Các doanh nghiệp cung ứng vật tư đã nhiều lần gửi đơn “cầu cứu” đến các cơ quan chức năng ở địa phương, Trung ương xem xét, giải quyết tình trạng nhà thầu chậm thanh toán hơn 20 tỉ đồng tiền mua vật liệu xây dựng. Chỉ riêng Công ty TNHH xây dựng & vận tải Nguyễn Vinh (xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, Tiền Giang) chưa đòi được số tiền nợ hơn 10 tỉ đồng từ Công ty Tây An.

cao-toc.jpg

Đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận đã thông xe - Ảnh: Mỹ Tho

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và vận tải Nguyễn Vinh cho biết: “Dù có sự tham gia bảo lãnh thanh toán của đại diện chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần BOT Trung Lương- Mỹ Thuận và nhà thầu chính là Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả nhưng khoản nợ kéo dài có nguy cơ mất trắng. Công ty Tây An thì từ lâu đã "rút" khỏi công trình. Thời gian qua, doanh nghiệp đã gửi đơn kiến nghị đến nhiều ngành, nhiều cấp từ địa phương đến Trung ương nhưng vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Hiện nay, doanh nghiệp “cạn vốn” có nguy cơ phá sản”.

cang-ron.jpg

Doanh nghiệp căng băng rôn đòi nợ - Ảnh: Mỹ Tho

Quá bức xúc trước món nợ “khó đòi”, thời gian qua, đã có một số doanh nghiệp bán vật liệu xây dựng cho dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận đã căng băng rôn, để mong các ngành chức năng, chủ đầu tư, nhà thầu chính vào cuộc giải quyết.

doi-no-new.jpg
Doanh nghiệp căng băng rôn đòi nợ - Ảnh: Mỹ Tho

Trả lời phía chủ nợ, phía Công ty đầu tư xây dựng công trình Tây An cho rằng, sẽ bán toàn bộ cơ giới, thiết bị để có nguồn kinh phí hoàn trả cho các doanh nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng (!).

Được biết Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ cũng đã nhận được đơn của các doanh nghiệp; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ đã chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã thông xe, nhà thầu nợ hàng chục tỉ đồng