Cao tốc Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đi - Cam Lộ (Quảng Trị), có phần lớn chiều dài qua địa phận tỉnh Quảng Bình dự kiến sẽ khởi công cuối 2022 nhưng đến nay HĐND tỉnh Quảng Bình vẫn chưa thể thông qua Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Thu hồi đất dành cho tái định cư Cao tốc Bắc - Nam ở Quảng Bình và bài toán kịp tiến độ

Thanh Liêm | 06/08/2022, 17:52

Cao tốc Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đi - Cam Lộ (Quảng Trị), có phần lớn chiều dài qua địa phận tỉnh Quảng Bình dự kiến sẽ khởi công cuối 2022 nhưng đến nay HĐND tỉnh Quảng Bình vẫn chưa thể thông qua Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Công tác GPMB luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các dự án đầu tư công. Vì vậy, để tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Quảng Trị được khởi công và về đích đúng dự kiến. UBND tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương lên phương án giải phóng mặt bằng, di dời các hộ dân nằm trên khu vực cao tốc đi qua, qua đó làm tờ trình gửi đến HĐND tỉnh.

Ngày 13.7.2022, UBND tỉnh Quảng Bình có tờ trình số 1264, gửi HĐND tỉnh Quảng Bình đề nghị thông qua Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Quảng Bình tại kỳ họp thứ 6, khoá XVIII, diễn ra trong hai ngày 25 và 26.7.2022.

Theo tờ trình này, UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị thu hồi tổng diện tích đất hơn 261ha, trong đó đất trồng lúa hơn 34ha; đất rừng phòng hộ 1,54ha; đất khác gần 226ha. Mục đích thu hồi đất là đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh.

Trong tổng số 261ha đất mà UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị thu hồi, thì có đến hơn 132ha đất dành cho tái định cư, di dời mồ mả và thay thế các công trình công cộng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tuyến Cao tốc Bắc - Nam đi qua trên địa bàn Quảng Bình. Số diện tích còn lại là phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án đường ven biển Quảng Bình và một số dự án nhỏ lẻ khác.

Ngày 21.7.2022, khi chỉ còn 4 ngày nữa là khai mạc kỳ họp của HĐND thì Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình có văn bản số 596, thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ về việc tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Bình.

Tại văn bản thông báo này, Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương đối với 17 dự thảo nghị quyết dự kiến thông qua. Còn lại 5 dự thảo nghị quyết, trong đó có dự thảo Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Quảng Bình, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Ban cán sự UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ theo thẩm quyền, trước khi trình HĐND tỉnh.

Việc yêu cầu báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Bình về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi chỉ còn 4 ngày nữa là họp HĐND.

Thông thường, kỳ họp HĐND tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối năm. Như vậy, nếu không trình được trong kỳ họp lần này thì nghị quyết thu hồi đất có thể cuối năm mới được thông qua. Trong lúc đó, Dự án Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Bình cũng lên kế hoạch khởi công vào cuối năm. Vấn đề đặt ra là, đất ở đâu để kịp tái định cư cho người dân phục vụ giải phóng mặt bằng Cao tốc Bắc - Nam.

Trong lúc Chính phủ, bộ ngành Trung ương đang tập trung nỗ lực, gấp rút hoàn tất các thủ tục, bố trí nguồn lực để khởi công Cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đi Cam Lộ (Quảng Trị) vào cuối năm nay, thì HĐND Quảng Bình vẫn chưa thể thông qua được nghị quyết có liên quan việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất dành cho tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Cao tốc Bắc - Nam.

Hơn nữa, Nghị quyết XVIII, tại Hội nghị TW 5, Khoá XIII, yêu cầu việc giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân phải đi trước một bước, đảm bảo lợi ích hài hoà giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Như vậy, việc Quảng Bình chưa kịp thông qua Nghị quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất dành cho tái định cư Cao tốc Bắc - Nam liệu có ít nhiều ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án?

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thu hồi đất dành cho tái định cư Cao tốc Bắc - Nam ở Quảng Bình và bài toán kịp tiến độ