Hiện có 3 ổ dịch được phát hiện ở Cần Thơ, ngành chức năng đã tiêu hủy hơn 100 con heo bị nhiễm tả.

‘Thủ phủ’ miền Tây Nam Bộ đã bị bệnh tả lợn châu Phi tấn công

Nguyên Việt | 25/05/2019, 14:30

Hiện có 3 ổ dịch được phát hiện ở Cần Thơ, ngành chức năng đã tiêu hủy hơn 100 con heo bị nhiễm tả.

Ngày 25.5, Giám đốc Sở NN-PTNT Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hèxác nhận thành phố nàyđã phát hiện 3 ổ dịch tả lợn (heo) châu Phi. Các ổ dịch được phát hiện ngày 23.5 tại Q.Cái Răng (2 ổ dịch, tại P.Thường Thạnh và P.Phú Thứ), Q.Bình Thủy (1 ổ dịch, tại P.Long Hòa). Theo cơ quan chức năng, tổng số heo bị nhiễm bị và tiêu hủy là hơn 100 con.

Trước đó, tại Hậu Giang, chủ mộttrang trại chăn nuôi lợn ở TX.Ngã Bảy phát hiện có 88 con heo bị bệnh chết bất thường. Gia đình báo cho chính quyền địa phương và ngành chức năng TX đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy đàn lợn trong trang trại của ông Tâm bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngành chức năng địa phương đã tiến hành đem 1.221 con lợn của ông Tâm tiêu hủy theo đúng quy trình.

Như vậy, Cần Thơ là địa phương thứ 6 phát hiện dịch tả lợn châu Phi sau Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Thanh Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
‘Thủ phủ’ miền Tây Nam Bộ đã bị bệnh tả lợn châu Phi tấn công