Sáng 27.3, trong chương trình làm việc tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến khảo sát thực tế tình hình sản xuất kinh doanh tại Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô của Công ty cổ phần Ô tô Chu Lai - Trường Hải (Thaco).

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sắp tới phải có Thaco thế hệ mới thời cách mạng công nghiệp 4.0

VOV | 27/03/2022, 14:25

Sáng 27.3, trong chương trình làm việc tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến khảo sát thực tế tình hình sản xuất kinh doanh tại Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ô tô của Công ty cổ phần Ô tô Chu Lai - Trường Hải (Thaco).

Tham quan các nhà máy và dây chuyển sản xuất, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng, đánh giá cao sự phát triển của Thaco với triết lý đồng hành cùng đất nước.

Năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất của Thaco đạt hơn 60.700 tỉ đồng, trong đó xuất khẩu đạt 215 triệu USD, nộp ngân sách hơn 20.500 tỉ đồng. Kế hoạch doanh thu năm 2022 là 100.000 tỉ đồng. Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của Thaco trong việc đóng góp ngân sách lớn; đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng công nghiệp; tạo công ăn việc làm cho hơn 60.000 người lao động và đã dành hơn 2.200 tỉ đồng cho an sinh xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương lớn, nhất quán của Đảng là phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân “thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế” và sự phát triển của Công ty Thaco trong 25 năm qua đã minh chứng cho điều này với hướng đi đúng, hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị Công ty Thaco tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, sứ mệnh trong thời gian tới là phải có một Thaco thế hệ mới ở thời cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

“Sứ mệnh của 25 năm tới, tức là đến năm 2045, phải sinh ra một thế hệ mới của công nghiệp 4.0 và của giai đoạn chuyển đổi số cả về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp,  xây dựng và cả về đóng góp cho xã hội, bao gồm đóng góp ngân sách và đóng góp an sinh xã hội, nhiệm vụ thứ nhất là như thế. Thứ hai là tiếp tục phát triển khu công nghiệp cơ khí cho xứng tầm, phần nào đó đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp nền tảng. Cơ chế, chính sách thế nào, vướng mắc gì thì Quảng Nam các bộ ngành và Chính phủ sẽ giải quyết cho Thaco”, Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Kiểm tra, khảo sát tại cảng Chu Lai và cảng hàng không Chu Lai, Thủ tướng đề nghị Thaco tập trung đầu tư phát triển 2 cảng này, không chỉ phục vụ cho phát triển của công ty, mà còn cho sự phát triển của tỉnh và cả khu vực. Đồng thời, Thaco tham gia mở tuyến đường mới lên biên giới thẳng nhất có thể, theo hình thức PPP. Thủ tướng nhấn mạnh đây là những nhiệm vụ quan trọng, nếu có vướng mắc gì về cơ chế, chính sách thì Chính phủ, các bộ ngành và tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sắp tới phải có Thaco thế hệ mới thời cách mạng công nghiệp 4.0