Trong đợt cải tổ nội các vừa công bố ngày 23.4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chuyển Bộ trưởng Giáo dục Hoàng Tuần Tài sang phụ trách tài chính vốn do Phó thủ tướng Vương Thụy Kiệt kiêm nhiệm.

Thủ tướng Singapore cải tổ nội các

Cẩm Bình | 24/04/2021, 10:58

Trong đợt cải tổ nội các vừa công bố ngày 23.4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chuyển Bộ trưởng Giáo dục Hoàng Tuần Tài sang phụ trách tài chính vốn do Phó thủ tướng Vương Thụy Kiệt kiêm nhiệm.

Bộ trưởng Hoàng Tuần Tài (48 tuổi) giữ chức Bộ trưởng Tài chính, được Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá là giàu kinh nghiệm và hoàn toàn phù hợp với vị trí mới.

Tuy nhiên, động thái trên chưa thể xác định Bộ trưởng Hoàng Tuần Tài có phải được chọn làm người kế nhiệm Thủ tướng Lý trong tương lai hay không.

https-3a-2f-2fs3-ap-northeast-1.amazonaws.com-2fpsh-ex-ftnikkei-3937bb4-2fimages-2f9-2f6-2f4-2f8-2f33818469-1-eng-gb-2fap_21029168402333.jpg
Ông Hoàng Tuần Tài sắp nắm giữ vị trí Bộ trưởng Tài chính Singapore - Ảnh: AP

Đây là đợt cải tổ nội các thứ 2 mà Thủ tướng Lý thực hiện kể từ lúc đảng Hành động nhân dân (PAP) giành chiến thắng tổng tuyển cử năm ngoái, diễn ra sau khi Phó thủ tướng Vương bất ngờ thông báo từ bỏ vai trò nhân vật đứng đầu thế hệ thứ 4 của PAP khiến vị trí người kế nhiệm Thủ tướng Lý bị bỏ trống.

Phó thủ tướng Vương dẫn lý do tuổi tác không phù hợp giữ chức lãnh đạo đất nước vì đại dịch COVID-19 còn kéo dài. Ông rút lui để tạo điều kiện cho thế hệ trẻ hơn dẫn dắt đất nước phát triển trong dài hạn.

Trong nội các Singapore hiện tại, Bộ Tài chính giữ vai trò quan trọng nên quan chức đứng đầu cơ quan này cũng có vị thế lớn.

Sau khi Phó thủ tướng Vương rút lui, hàng loạt ứng viên trẻ tuổi bắt đầu được chú ý đến như Bộ trưởng Giáo dục Hoàng Tuần Tài, Bộ trưởng Giao thông Vương Ấn Khang và Bộ trưởng Thương mại Trần Chấn Thanh (cả hai ông Khang và Thanh đều 51 tuổi). Một ứng viên hứa hẹn gây bất ngờ là Bộ trưởng Phát triển quốc gia Lý Trí Thăng (45 tuổi).

Lúc trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Lý, Phó thủ tướng Vương từng chọn Bộ trưởng Trần làm cấp phó cho mình.

Ở đợt cải tổ nội các mới nhất, ông Trần Chấn Thanh chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, ông Vương Ấn Khang chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Truyền thông S.Iswaran trở thành tân Bộ trưởng Giao thông, Bộ trưởng Nhân lực Dương Lê Minh trở thành tân Bộ trưởng Truyền thông.

Mọi thay đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 15.5. Thủ tướng Lý yêu cầu đội ngũ mới nhanh chóng bắt tay vào công việc để giúp giải quyết khủng hoảng kinh tế - y tế hiện tại, đồng thời lưu ý rằng đây là cơ hội để họ hiểu nhau hơn và tăng cường gắn kết.

Tiến sĩ Gillian Koh thuộc Viện Nghiên cứu chính sách Singapore đánh giá việc đưa ông Hoàng Tuần Tài sang giữ chức Bộ trưởng Tài chính là động thái “thăng cấp” thận trọng nhằm mục đích đánh giá năng lực của nhân vật này.

Giáo sư luật Eugene Tan thuộc Đại học Quản trị Singapore nhận xét đợt cải tổ nội các mới nhất chẳng đem lại chỉ dấu gì, cuộc đua cho vị trí Thủ tướng Singapore tương lai vẫn chưa ngã ngũ.

Trước đó Thủ tướng Lý tuyên bố sẽ từ chức vào khoảng tháng 2.2022 để trao lại quyền lực cho người kế nhiệm. Tuy nhiên đại dịch COVID-19 làm kế hoạch phải trì hoãn.

Bài liên quan
Singapore dẫn đầu lượng khách Trung Quốc tại Đông Nam Á
Tỷ lệ phục hồi khách Trung Quốc của Singapore đã đạt 96%, vượt xa các thị trường láng giềng như Thái Lan (đạt 63%) và Indonesia (48%).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Singapore cải tổ nội các