Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hạ lệnh cho lực lượng triển khai ở vùng biên giới giáp Ukraine quay về căn cứ trước ngày 1.5, sau khi hoàn thành nhiệm vụ “kiểm tra nhanh”.

Nga rút quân khỏi vùng biên giới giáp Ukraine

Cẩm Bình | 23/04/2021, 09:25

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hạ lệnh cho lực lượng triển khai ở vùng biên giới giáp Ukraine quay về căn cứ trước ngày 1.5, sau khi hoàn thành nhiệm vụ “kiểm tra nhanh”.

“Tôi tin rằng những mục tiêu của đợt kiểm tra nhanh đều đã đạt được. Họ chứng minh được năng lực bảo vệ đất nước đáng tin cậy”, Bộ trưởng Shoigu phát biểu.

Dù rút binh sĩ về, nhưng khí tài vẫn được để lại trong một cơ sở huấn luyện gần thành phố Voronezh (cách Ukraine khoảng 6 giờ đi xe) để sử dụng cho cuộc tập trận lớn khác vào năm nay.

usnnhlg3jjptdcl5zxlfmbo3yi.jpg
Binh sĩ Nga chuẩn bị di chuyển đến cảng Taganrog (biển Azov) tập trận - Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hoan nghênh bất cứ động thái nào nhằm giảm hiện diện quân sự, hạ nhiệt căng thẳng tại Donbas (phía đông Ukraine). Ông cũng cảm ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vẫn tỏ ý cảnh giác nên kêu gọi phương Tây tiếp tục tỏ rõ lập trường sẽ đứng về phía Ukraine nếu Nga phát động tấn công.

“Tình hình có thể đi theo 1 trong 2 hướng. Vì vậy mà phản ứng nhất quán của phương Tây lúc này rất quan trọng, giúp ngăn cản Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra quyết định đó (tấn công quân sự)”, theo Ngoại trường Kuleba.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố biết về thông báo Nga vừa đưa ra và sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình.

Vài giờ trước khi công bố quyết định rút quân, Bộ trưởng Shoigu có đến Crimea xem tập trận quy tụ 10.000 lính cùng hơn 40 tàu chiến. Nga còn thông báo bắt giữ một người Ukraine làm gián điệp tại Crimea.

h6s75sct45lo5l5ljisaqlvgee.jpg
Dù rút binh sĩ về nhưng khí tài vẫn được để lại - Ảnh: Reuters

Nga tăng cường hiện diện quân sự lớn tại biên giới nước láng giềng là một trong nhiều vấn đề khiến căng thẳng Nga - phương Tây leo thang thời gian qua, bên cạnh vụ giam giữ chính trị gia Alexei Navalny và cáo buộc tình báo Nga liên quan đến một vụ nổ kho vũ khí tại Cộng hòa Czech năm 2014.

Phương Tây áp đặt thêm trừng phạt đồng thời trục xuất nhà ngoại giao Nga. Phía Moscow phủ nhận cáo buộc và đáp trả tương xứng, Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây không nên vượt qua “lằn ranh đỏ”.

Bài liên quan
Lãnh đạo TP.Hà Nội ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố tại Nga
Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, tin tưởng rằng với ý chí, bản lĩnh và truyền thống vốn có của mình, nước Nga sẽ sớm vượt qua nỗi đau này để tiếp tục phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
6 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nga rút quân khỏi vùng biên giới giáp Ukraine