Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.4 cho biết họ đã phá hủy các bệ phóng phòng không S-300 do nước ngoài cung cấp trong một số cuộc không kích chính xác vào Ukraine. Thủ tướng Slovakia đã lên tiếng.

Thủ tướng Slovakia chính thức lên tiếng trước thông tin Nga phá hủy tổ hợp tên lửa S-300

Anh Tú | 12/04/2022, 06:28

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.4 cho biết họ đã phá hủy các bệ phóng phòng không S-300 do nước ngoài cung cấp trong một số cuộc không kích chính xác vào Ukraine. Thủ tướng Slovakia đã lên tiếng.

Trong cuộc họp báo thường kỳ về hoạt động quân sự đang diễn ra ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công một nhà chứa máy bay "ở ngoại ô phía nam thành phố Dnepropetrovsk", nơi cất giữ "thiết bị từ một khẩu đội S-300 do một trong các quốc gia châu Âu cung cấp cho Ukraine”.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố, loạt tên lửa Kalibr phóng từ biển đã phá hủy 4 bệ phóng S-300 và làm 25 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Ông Konashenkov sử dụng tên cũ của thành phố Dnepropetrovsk mà chính quyền Ukraine đã đổi tên thành Dnepro vào năm 2016.

Dù tuyên bố không nhắc tên Slovakia nhưng ai cũng hiểu các bệ phóng này là do Slovakia cung cấp cho Ukraine. Vài ngày trước đó, Slovakia thông báo viện trợ một dàn tên lửa phòng không S-300 cũ do Liên Xô sản xuất cho Ukraine và trong thời gian này chỉ duy nhất Bratislava công khai việc viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Các thông tin về việc Nga phá hủy hệ thống S-300 mà Slovakia cung cấp cho Ukraine đã xuất hiện sớm nhất vào Chủ nhật nhưng đến hôm qua 11.4 thì Nga mới chính thức thông báo.

Theo hãng thông tấn nhà nước Slovakia đưa tin vào hôm qua, Thủ tướng nước này Eduard Heger đã phủ nhận chuyện này ngay khi có tin đồn. Ông Heger vào tối muộn hôm Chủ nhật đã cho biết: "Tuyên truyền của Nga đang lan truyền rằng hệ thống phòng thủ của S-300 đã bị phá hủy, là bịa đặt. Tôi muốn chỉ ra rằng đây là thông tin sai lệch và các video hoặc ảnh đi kèm đều cũ hơn". Ông cho biết thêm, phía Ukraine cũng đã chính thức xác nhận đây là thông tin sai lệch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Slovakia chính thức lên tiếng trước thông tin Nga phá hủy tổ hợp tên lửa S-300