Ngày 27.9, một phiên tòa tuyên án 5 năm tù đối với Thủ tướng Thái Lan bị lật đổ Yingluck Shinawatra, về tội khi cầm quyền, bà lơ là kiểm soát vụ trợ giá gạo giúp nông dân nghèo.

Thủ tướng Thái Lan bị lật đổ lãnh án 5 năm tù

Trần Trí | 27/09/2017, 18:09

Ngày 27.9, một phiên tòa tuyên án 5 năm tù đối với Thủ tướng Thái Lan bị lật đổ Yingluck Shinawatra, về tội khi cầm quyền, bà lơ là kiểm soát vụ trợ giá gạo giúp nông dân nghèo.

Bà Yingluck từng làm Thủ tướng Thái Lan từ sau cuộc tổng tuyển cử năm 2011. Bà lập chương trình trợ giá gạo giúp nông dân, nhưng sau đó bị cáo buộc gây thất thoát hàng tỉ USD.Đến năm 2014, quân đội Thái Lan lật đổ chính phủ của bà Yingluck.

Lẽ ra bà Yingluck phải hầu tòa nghe Tòa án tối cao tuyên án hôm 25.8, nhưng bà đã không đến, gây bất ngờ cho hàng trăm người ủng hộ bà đã tụ tập trước trụ sở tòa án. Sau đó, có tin bà đã trốn ra nước ngoài, có thể đã đến Dubai và gặp anh ruột Thaksin cũng là Thủ tướng bị lật đổ.

Ngày 26.9, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nói với Reuters:nhờ có những điệp viên, ông biết nơi ở hiện tại của bà Yingluck nhưng sẽ không công bố trước khi tòa tuyên án bà ngày 27.9. Ông khẳng định bà chưa làm đơn xin tị nạn chính trị ở nước ngoài.

Hiện tại, nhà chức trách Thái Lan đang điều tra làm cách nào bà Yingluck đào thoát thành công. Tuần trước, 3cảnh sát gồm một đại tá đã thừa nhận giúp đỡ bà bỏ trốn.

Việc bà Yingluck rời khỏi nhà an toàn-dù đang bị giám sát-và ra khỏi đất nước đã khiếnlời đồn đoán về khả năng có sự dàn xếp của chính quyền đương nhiệm,nhằm tránh tình trạng hỗn loạn trong nước.

Bích Ngọc (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Thái Lan bị lật đổ lãnh án 5 năm tù