Sanna Khánh Hòa đã san bằng điểm số với Than Quảng Ninh trong top ba đội đầu bảng sau khi vượt qua chính đối thủ này trong trận đấu sớm vòng 5 V.League 2018 vào chiều qua.

Thua sát nút Sanna Khánh Hoà, Than Quảng Ninh mất ngôi nhì bảng đấu

Chiêu Dương | 13/04/2018, 17:01

Sanna Khánh Hòa đã san bằng điểm số với Than Quảng Ninh trong top ba đội đầu bảng sau khi vượt qua chính đối thủ này trong trận đấu sớm vòng 5 V.League 2018 vào chiều qua.

Giành cú ăn ba danh hiệu tập thể và cá nhân trong tháng Ba, đội bóng đất Mỏ hành quân tới sân 19 tháng Tám với tâm thế đầy tự tin.

Dù thi đấu trên sân nhà, nhưng trước một đội bóng được coi là khắc tinh, thầy trò HLV Võ Đình Tân chủ động chơi chậm, nhường thế trận cho đối phương.

Sau hiệp đấu đầu tiên không có bàn thắng, đội bóng Phố biển bắt đầu tăng tốc, và họ đã có được cơ hội ngàn vàng khi Lâm Ti Phông bị Dương Thanh Hào đốn hạ trong vòng cấm ở phút thứ 57.

Tuy nhiên, Youssouf Toure đã không thể hạ gục thủ thành Nguyễn Tuấn Linh trên chấm 11 mét.

Tuy nhiên, Tuấn Linh cũng đã không thể ngăn cản được bàn mở tỷ số của đội chủ nhà sau đó 22 phút. Từ đường dọn cỗ của Toure, Nhật Nam đã băng vào khống chế dứt điểm gọn gàng đưa Sanna Khánh Hòa vươn lên dẫn trước.

Đội khách Than Quảng Ninh đã bừng tỉnh và dâng lên tìm bàn gỡ ngay sau đó. Mặc dù có được lợi thế hơn người ở những phút cuối khi Nguyễn Tấn Điền Phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã không thể tận dụng để tìm bàn gỡ.

Thắng tối thiểu, Sanna Khánh Hòa BVN vươn lên vị trí thứ ba, bằng điểm với Hà Nội với Than Quảng Ninh nhưng thua kém về hiệu số.

Đội hình ra sân của hai đội

S.Khánh Hoà: Trần Văn Vũ, Lâm Ti Phông, Trần Đình Khương, Nguyễn Hoàng Quốc Chí, Nguyễn Đình Nhơn, Toure Youssouf, Lê Duy Thanh, Nguyễn Tuấn Mạnh, Nguyễn Tấn Điền, Hoàng Nhật Nam, Zarour Chaher

TQN: Huỳnh Tuấn Linh, Dương Văn Khoa, Dương Thanh Hào, Nguyễn Hải Huy, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Xuân Hùng, Phạm Nguyên Sa, Nguyễn Thanh Hiền, Nghiêm Xuân Tú, Silva Dos Anjos Joel Vinicius, Teofilo Soares Eydison

*Những diễn biến trước trận đấu:

Trận đấu sớm ở vòng 5 V.League giữa Sanna Khánh Hoà và Than Quảng Ninh sẽ chứng kiến những cuộc lật đổ đầy ngoạn mục.

Trên bảng xếp hạng tạm thời V.League 2018, Than Quảng Ninh đang đứng ở vị trí thứ hai. Xếp trên họ là độ bóng đại diện thủ đô. Tuy có số điểm bằng nhau với 3 trận thắng và 1 hoà nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng xếp dưới Hà Nội FC do hiệu ứng về hiệu số bàn thắng bại.

Trong cuộc đụng độ với Sanna Khánh Hoà nếu như đội bóng đất mỏ đang lâm le đánh chiếm ngôi đầu bảng của Hà Nội FC thì “kẻ ngổ ngáo” của thành phố biển cũng muốn soán ngôi nhì của chính đối thủ này.

Trước trận cầu này, thầy trò HLV Đình Tân có hai trận thắng liên tiếp trước FLC Thanh Hóa trong trận đấu bù vòng 1 và CLB Huế ở vòng loại Cúp Quốc gia.

Vì vậy, đội bóng phố biển đang rất hưng phấn với chuỗi trận thành công vừa qua. Thêm vào đó, được thi đấu trên sân nhà 19/8 Sanna Khánh Hòa BVN như “hổ mọc thêm cánh” và không ngán ngại bất kỳ đối thủ nào.

Trong khi đó, đối thủ của họ, Than Quảng Ninh vừa tạo một cú “sốc” khi để thua đậm đối thủ HAGL cũng ở đấu trường Cúp Quốc gia. Tuy thất bại trong cuộc đấu này nhưng binh đoàn của HLV Phan Thanh Hùng được cho là đang dưỡng quân cho trận cầu trên sân Nha Trang.

Giới chuyên môn cho rằng thất bại này chỉ đơn thuần chỉ là một “tai nạn”, và họ sẽ đứng dậy mạnh mẽ tại sân chơi chính V.League hay trận thua trước HAGL có thể là bước ngoặc của đội bóng vùng than.

Một trận thắng, hoặc hòa, trước chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN sẽ giúp Than Quảng Ninh xua tan nghi ngờ về họ. Nhưng nếu có kết quả không khả quan, thầy trò ông Hùng sẽ phải nỗ lực cực nhiều giai đoạn tiếp theo.

Một đội bóng có lối chơi khó chịu, có biệt danh “ngổ ngáo” gặp gỡ một đội bóng đang có chuỗi trận bất bại tại V.Legaue. Chắc chắn, đây sẽ là trận thư hùng hấp dẫn!

Chiêu Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thua sát nút Sanna Khánh Hoà, Than Quảng Ninh mất ngôi nhì bảng đấu