Sau cuộc họp khẩn sáng nay 5.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lên sẵn 2 phương án xử lý đối với 4 người Trung Quốc bị cơ quan chức năng tỉnh phát hiện không có đầy đủ giấy tờ tùy thân.

Thừa Thiên-Huế: Sẽ trục xuất nhóm người Trung Quốc không có hộ chiếu

Lê Toàn | 05/03/2020, 14:02

Sau cuộc họp khẩn sáng nay 5.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lên sẵn 2 phương án xử lý đối với 4 người Trung Quốc bị cơ quan chức năng tỉnh phát hiện không có đầy đủ giấy tờ tùy thân.

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành kiểm tra y tế ngay trong đêm 4.3 đối với 4 người mang quốc tịch Trung Quốc và 2 tài xế Việt Nam có mặt trên xe khách biển số14B-034.51. Trong số 4 người quốc tịch Trung Quốc chỉ có 1 người xuất trình được hộ chiếu.

Sau cuộc họp khẩn sáng5.3, ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết hiện tất cả những người có mặt trên xe khách đã được đưa đến cách lytại trường quân sự tỉnh. Đồng thời tỉnhđã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, gửi đi xét nghiệm, kết quả cụ thể sẽ có sau 3 ngày.

Lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra chiếc xe khách có những người Trung Quốc không đủ giấytờ hợp pháp

Hai phương án được tỉnh Thừa Thiên-Huế chuẩn bị sẵn đều hướng đến việc sẽ trục xuất 4 người quốc tịch Trung Quốc về nước sau khi xin ý kiến từ Cục Xuất nhập cảnh. Trong đó, phương án 1 là sẽ trục xuất về nước ngay sau khi có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc sẽ trục xuất 4 người này về nước sau khi tiến hành quá trình cách ly14 ngày.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 4.3, CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chặn xe khách biển kiểm soát tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra. Qua kiểm tra, trên xe ngoài 2 tài xế, có 4 người Trung Quốc, nhưng chỉ có 1 người xuất trình được hộ chiếu. Công tác phong tỏa, kiểm tra y tế được tiến hành ngay trong đêm, hiện sức khỏe của tất cả những người này đều ổn định.

Danh tính 4 người Trung Quốc gồm: Wang Xiao Ming (26 tuổi, quê tỉnh Phúc Kiến), Shu Chan Nan (39 tuổi, quê tỉnh Quảng Đông), Wang Xiao Chao (28 tuổi, quê Phúc Kiến) và Wang Shi Sen (23 tuổi, quê Phúc Kiến). Trong số đó chỉ Shu Chan Nan là có mang theo hộ chiếu số EJ3257799.

Quế Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thừa Thiên-Huế: Sẽ trục xuất nhóm người Trung Quốc không có hộ chiếu