Bị tố bỏ rơi nam thanh niên sau va chạm giao thông xảy ra ở giao lộ Thống Nhất - Lê Quý Đôn, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM), nữ tài xế ô tô đã được minh oan.

Thực hư việc nữ tài xế ô tô gây tai nạn, bỏ mặc nạn nhân, nhờ người thân chở về

Hồng Quân | 21/10/2018, 18:59

Bị tố bỏ rơi nam thanh niên sau va chạm giao thông xảy ra ở giao lộ Thống Nhất - Lê Quý Đôn, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM), nữ tài xế ô tô đã được minh oan.

Xem thêm:Giải oan cho 11 người con nghi bỏ rơi mẹ già nằm liệt giường ở Nam Định

Clip thanh niên giả Joker cầm dao đòi đâm công an Biên Hòa và cái kết đắng

Xem camera, phát hiện tung tích kẻ giết bà chủ quán cà phê cướp vàng ngày 20.10

Gái xinh ăn đòn vì bị người yêu phát hiện đi chơi với trai lạ lúc 1 giờ sáng 20.10

Nữ sinh 21 tuổi ném con mới sinh từ tầng 31 có 3 bạn trai khi mang thai?!

Khoảng hơn 13 giờ ngày 21.10, ô tô biển số 51Ado nữ tài xế mặc váy đỏcầm lái tông vào xe máy biển số 36B3 tại giao lộ Thống Nhất - Lê Quý Đôn, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM khiến một nam thanh niên bị thương khá nặng, có khả năng gãy chân.

Nạn nhân nhanh chóng được sơ cứu tại chỗ và đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu.Lực lượng chức năng đã đếnkhám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Chưa rõ ai đúng ai sai song dựa vào ảnh chia sẻtrên Facebook, một số người dự đoán nữ tài xế rẻ tráisai, còn nam thanh niên chạy nhanh nên không tránh kịp nên xảy ra va chạm mạnh làm gãy cả yên xe máy và rơi biển ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy khiến nam thanh niên bị thương nặng.

Điều đáng nói là vài fanpage lan truyền thôngtin rằng: “Sau khi tai nạn xảy ra, nữ tài xế ô tô không quan tâm và giúp đỡ để đưa nạn nhân đi cấp cứu, mà gọi điện cho ai đó. Ít phút sau, có người đàn ông chạy xe máy đến, chở người phụ nữ này rời đi”.

Thế nhưng, vài người có mặt tại hiện trường và người thân của nữ tài xế phủ nhận thông tin này.

Người thân đến chở nữ tài xế ô tô về - ảnh: Tôi là dân quận 9

Chị H, người quen biết nữ tài xế ô tô cho hay: “Cô ấy đã gọi điện cho bên cấp cứu và công an rồi. Xong, chồng của cô đã theo thanh niên vào bệnh viện. Người đỡ nạn nhân là người nhà của cô. Hai chú đó chạy ra xử lý, đang ở trong bệnh viện rồi”.

Trong khi anh N, người chứng kiến vụ việc kể: “Người lo cho thanh niên đi bệnh viện là gia đình của nữ tài xế đó”.

Người nhà nữ tài xế ô tô hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau đó, vài fanpage đã chỉnh sửa bài viết và xóa thông tin “nữ tài xế ô tô bỏ mặc nạn nhân,nhờ người thân chở về”.

Một số người cho rằng nữ tài xế kia chắc hẳn hoảng sợ, không có kinh nghiệm giải quyết chuyện tai nạn nên nhờ người nhà đến giúp cũng không có gì sai. Nếu ở lại hiện trường, chị ta có thể bị người nhà nạn nhân gây rắc rối nên bỏ ô tô lại đó.

Trong nhiều vụ tai nạn giao thông khác, các tài xế thường chọn cách bỏ đi thay vì ở lại hiện trường giúp đỡ nạn nhân hoặc phối hợp với cơ quan chức năng. Nhiều người thắc mắc là khi gây ra tai nạn, tài xế có được rời đi hay không?

Khoản 1 Điều 38 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có quy định về trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông.

Theo đó, người điều khiển phương tiện gây tai nạn chỉ được rời khỏi nơi xảy ra tai nạn trong ba trường hợp: Bản thân bị thương phải đi cấp cứu; phải đưa người bị nạn đi cấp cứu; bị đe dọa đến tính mạng. Song, sau khi rời khỏi hiện trường, tài xế phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất. Rời khỏi hiện trường khác với bỏ trốn. Nếu sau khi rời đi, tài xế không đến trình báo với cơ quan chức năng, trốn tránh trách nhiệm mới bị coi là bỏ trốn.

Theo PLO, một cán bộ thuộc Phòng CSGT TP Hà Nội khẳng định các tài xế được quyền rời khỏi hiện trường nếu cảm thấy tính mạng bị đe dọa nhưng chỉ con người được rời đi, phương tiện và các yếu tố khác phải giữ nguyên tại hiện trường.

Nếu bị người nhà của nạn nhân hoặc ai đó đe dọa an toàn, tài xế có thể tạm rời khỏi hiện trường, thời gian tối đa là 24 tiếng”, vị này cho biết.

Tài xế dừng xe khách, tiểu tiện trên cầu Chương Dương (Hà Nội):

Tài xếvô ý thức dừng xe khác trên cầu Chương Dương và tè bậy trước mắt nhiều người đi đường, gây cản trở giao thông.

Dù mắc tè, tài xế nên đi qua cầu và chọn nơi khác để giải quyết nỗi buồn.

Xem thêm:Ô tô diễn viên Anh Tuấn nát đầu khi va chạm xế hộp cựu thủ môn Dương Hồng Sơn

Clip anh công an vui tính mách nữ sinh Sài Gòn tuyệt chiêu hạ gục kẻ hiếp dâm

Cả nhà 4 người chết ở tư thế treo cổ, hàng xóm nói vợ chồng để lại tâm thư

Dân mạng không tin lời khai của nữ sinh 21 tuổi ném con mới sinh từ tầng 31

Trả lại ĐTDĐ cho người Hàn, thanh niên ở Hà Nội bị bắt quỳ gối xin lỗi

Khoe chuyển khoản tặng vợ 300 triệu ngày 20.10, chồng bị chửi phải xóa ảnh

Hít hơn 80 quả bóng cười liên tiếp, nữ sinh Hà Nội phát rồ bị bố xích tay chân

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thực hư việc nữ tài xế ô tô gây tai nạn, bỏ mặc nạn nhân, nhờ người thân chở về