Ngày 15.10 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang nhiêm kỳ 2020-2025 đã bế mạc sau 4 ngày làm việc. Ông Nguyễn Văn Danh (SN 1962), Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiền Giang: Phấn đấu đến năm 2025 tự cân đối ngân sách

Thanh Anh | 15/10/2020, 11:26

Ngày 15.10 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang nhiêm kỳ 2020-2025 đã bế mạc sau 4 ngày làm việc. Ông Nguyễn Văn Danh (SN 1962), Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu trong nhiệm kỳ như: tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 7-7,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 91,5-93,5 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 2021-2025 đạt 246.600 tỉ đồng. Mỗi năm tạo việc làm cho 16.000 lao động; giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2025.

3(1).jpg
Ông Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ mới- Ảnh: Thanh Anh

Đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 8/8 huyện đạt huyện Nông thôn mới, 20-30% xã nông thôn mới nâng cao và 10% xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2025 có 8 bác sĩ/10.000 dân, 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, hơn 97% hộ dân được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Đáng chú ý là Tiền Giang đưa ra chỉ tiêu đến năm 2025 tỉnh sẽ phấn đấu tự cân đối ngân sách. Chi đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 đạt 79.672 tỉ đồng.

Tại đại hội ông Nguyễn Văn Danh (SN 1962), Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Danh là cử nhân Luật hành chính, cử nhân Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Đại biểu Quốc hội khóa 13 và là Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang. Hai Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Võ Văn Bình và ông Nguyễn Văn Vĩnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiền Giang: Phấn đấu đến năm 2025 tự cân đối ngân sách