Do việc nhập khẩu tiếp tục gia tăng và gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa nên Bộ Công thương vẫn tiếp tục duy trì thuế tự vệ đối với mặt hàng nhập khẩu này.

Tiếp tục áp thuế tự vệ với dầu thực vật nhập khẩu do DN nội kêu khó

tuyetnhung | 13/05/2016, 06:16

Do việc nhập khẩu tiếp tục gia tăng và gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa nên Bộ Công thương vẫn tiếp tục duy trì thuế tự vệ đối với mặt hàng nhập khẩu này.

Ngày 23.8.2013, Bộ Công Thương đã chính thứcban hành Quyết định số 5987/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu từ các nước,vùng lãnh thổ khác nhau vào Việt Nam.

Ngày 10.8.2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tụcban hành Quyết định số 8287/QĐ-BCT thông báo về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp thuế tự vệ đối với mặt hàng dầu thực vật tinh luyện nhập khẩu vào Việt Nam.

Thực hiện dựa trên hai Quyết định ban hành này, vào ngày 12.5.2016, Bộ Công thương đã phát đi thông báo cho biết, mức thuế áp dụng cho mặt hàng dầu thực vật tinh luyện giai đoạn từ 8.5.2016 đến 7.5.2017 lên2%, và sau đó trở đi là 0% (nếu không tiếp tục gia hạn biện pháp tự vệ).

Trước đó, Việt Nam vẫn áp dụng biện pháp tự vệ theo lộ trình như quyết định trước đó được Bộ Công Thương ban hành. Cụ thể, dầu thực vật nhập khẩu chịu thuế tự vệ với mức 5% trong giai đoạn 7.5.2013 – 6.5.2014, 4% từ ngày 7.5.2014 – 6.5.2015, và 3% trong thời gian từ 7.5.2015 – 6.5.2016.

Bộ Công thương cho biết, nguyên nhân khiến Việt Nam vẫn duy trì áp dụng biện pháp tự vệ với mặt hàng dầu thực vậttheo lộ trình là kết quả rà soát biện pháp tự vệ thời gian qua cho thấy, mặc dù áp dụng thuế tự vệ nhưng hàng nhập khẩu vẫn tiếp tục gia tăng, dẫn đến thiệt hại cho ngành sản xuất dầu thực vật nội địa của Việt Nam.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
4 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục áp thuế tự vệ với dầu thực vật nhập khẩu do DN nội kêu khó