Chỉ huy quân đội Indonesia Hadi Tjahjanto ngày 24.4 thông báo lực lượng tìm kiếm - cứu nạn tìm thấy mảnh vỡ được cho là của tàu ngầm KRI Nanggala-402 mất tích tuần qua.

Tìm thấy mảnh vỡ từ tàu ngầm Indonesia mất tích

Cẩm Bình | 24/04/2021, 17:18

Chỉ huy quân đội Indonesia Hadi Tjahjanto ngày 24.4 thông báo lực lượng tìm kiếm - cứu nạn tìm thấy mảnh vỡ được cho là của tàu ngầm KRI Nanggala-402 mất tích tuần qua.

“Chúng tôi tìm thấy vết dầu loang và mảnh vỡ – bằng chứng cho thấy tàu đã bị chìm”, theo chỉ huy Hadi.

Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Yudo Margono nói thêm: “Trong số vật thể tìm thấy trên mặt biển nơi tàu ngầm mất tích có bọt biển làm màng nhiệt, chai lọ”.

KRI Nanggala-402 nhiều khả năng đang ở độ sâu 850 mét dưới mực nước biển. Con tàu có thể đã bị rạn nứt lúc xuống độ sâu 400 - 500 mét (độ sâu tối đa mà tàu còn đủ sức hoạt động).

indo00.jpg
Lực lượng tìm kiếm - cứu nạn phát hiện vật thể và mảnh vỡ từ tàu ngầm mất tích - Ảnh: AP

Đến nay chưa phát hiện thi thể hay người sống sót. Lực lượng Úc, Mỹ, Malaysia, Singapore vẫn đang hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm - cứu nạn 53 thủy thủ.

KRI Nanggala-402 (44 năm tuổi do Đức sản xuất) mất tích sau lần lặn cuối cùng hôm 21.4 ngoài khơi đảo Bali. Lượng oxy trong tàu được xác định đã hết vào sáng 24.4.

hzsub0424.jpg
KRI Nanggala-402 từng trải qua đại tu tại Hàn Quốc - Ảnh: Straits Times

Cựu sĩ quan hải quân Pháp Jean Louis Vichot nhận định: “Vết dầu loang là dấu hiệu xấu. Nếu quả thực vết dầu đến từ tàu ngầm thì có thể mọi chuyện đã chấm dứt”.

Hải quân Indonesia đặt giả thuyết KRI Nanggala-402 gặp sự cố điện khiến tàu ngầm không thể thực hiện quy trình khẩn cấp để hoạt động trở lại.

Bài liên quan
VCK U.23 châu Á: Qatar giành vé vào tứ kết, Indonesia vươn lên nhì bảng A
Tấm vé đầu tiên lọt vào tứ kết giải U.23 châu Á đã có chủ nhân là đội chủ nhà Qatar trong khi Indonesia vươn lên nhì bảng A nhờ thắng Úc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tìm thấy mảnh vỡ từ tàu ngầm Indonesia mất tích