Theo ABS-CBN, Tòa trọng tài tuyên bố Philippines thắng kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Tòa Trọng tài tuyên bố yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Và tuyên bố Trung Quốc không có “quyền lịch sử” với các vùng biển ở Biển Đông.

Tòa Trọng tài tuyên: Yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc không có giá trị pháp lý

tuổi trẻ | 12/07/2016, 16:42

Theo ABS-CBN, Tòa trọng tài tuyên bố Philippines thắng kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Tòa Trọng tài tuyên bố yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Và tuyên bố Trung Quốc không có “quyền lịch sử” với các vùng biển ở Biển Đông.

Báo Rappler của Phillippines cho biết Tòa Trọng tài thường trực (PCA) sẽ không tổ chức bất kỳ buổi lễ nào để công bố kết quả phán quyết. PCA cho biết Tòa sẽ chuyển kết quả phán quyết cho các bên liên quan trước khi công bố rộng rãi cho công chúng.

Trước thời điểm công bố,trang web của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague, Hà Lan (pcacases.com) tổ chức công bố kết quả phán quyết. Trang web nàyđang trong tình trạng không thể truy cập được vì quá tải.

                
Tòa trọng tài tuyên Philippines thắng kiện Trung Quốc
Các phóng viên tập trung ở trụ sở Bộ Ngoại giao Philippines tại Manila để tham gia buổi họp báo - Ảnh: ABS-CBN News

Khoảng 16 giờ (giờ Việt Nam) ngày 12.7, Tòa Trọng tài thường trực ở The Hague (Hà Lan) - PCA đã công bốphán quyếttuyên bố Philippines thắng kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, trong đó đặc biệt kết luận yêu sách “đường 9đoạn” của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý.

Theo thông cáo báo chícủa Tòa Trọng tài thường trực, tòa kết luận: "Trung Quốc không hề có cơ sở pháp lý nào để nước này có quyền tuyên bố chủ quyền lịch sử đối với các tài nguyên, theo các quyền được quy định trong Công ước LHQ về luật biển 1982 (UNCLOS) trong vùng biển trong phạm vi đường 9đoạn”.

P.V
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
27 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tòa Trọng tài tuyên: Yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc không có giá trị pháp lý