Sau khi báo điện tử Một Thế Giới đăng bài phản ánh "Công nhân tố Công ty Vinaconex 25 trừ tiền vô lý ngay trước Tết", ông Trịnh Văn Thật, Tổng giám đốc Vinaconex 25 đã chỉ đạo cấp dưới vào cuộc kiểm tra.

Tổng giám đốc Vinaconex 25 chỉ đạo kiểm tra việc công nhân tố trừ tiền vô lý

Lê Đình Dũng | 11/01/2017, 12:13

Sau khi báo điện tử Một Thế Giới đăng bài phản ánh "Công nhân tố Công ty Vinaconex 25 trừ tiền vô lý ngay trước Tết", ông Trịnh Văn Thật, Tổng giám đốc Vinaconex 25 đã chỉ đạo cấp dưới vào cuộc kiểm tra.

>> Công nhân tố Công ty Vinaconex 25 trừ tiền vô lý ngay trước Tết

Sáng 11.1, trao đổi với phóng viên, ông Thật cho biết ông mới vừa từ Hà Nội vào. Sau khi nhận được thông tin, ôngđã cử Trưởng phòng tổ chức nhân sự xuống kiểm tra sự việc cụ thể.

Tổng giám đốc Vinaconex 25 cho biết đã ký quyết định về việc chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động trước ngày 23 tháng chạp để công nhân có điều kiện về quê ăn Tết. Ông này cũng cho rằng, trong quá trình phát triển, đơn vị không hề để xảy ra chuyện nợ lương, trừ tiền vô lý của công nhân. Vụ việc ông Lê Xuân Thành thắc mắc việc chi trả và trừ công ở công trình Sun Home Bà Nà có thể là tranh chấp ở cấp dưới mà ông chưa nắm được.

Như đã phản ánh, ông Lê Xuân Thành (trú khối 2, phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh), hiện đang làm công nhân xây dựng tại TP.Đà Nẵng đã gửi đơn cho báo Một Thế Giới trình bày về việc bị trừ công mà theo ông này là vô lý khi làm việc cho nhà thầu Vinaconex 25.

Ông này cho rằng: “Chúng tôi là những lao động tay chân, vì điều kiện khó khăn phải xa quê kiếm tiền nuôi con, Tết nhất đến nơi mà nay lại bị trừ tiền vô lý như vậy khiến chúng tôi cực khổ hơn. Tạm tính số tiền mà chúng tôi bị trừ và không thanh toán như trên là khoảng hơn 30 triệu, con số đó có thể nhỏ với một công ty nhưng rất lớn với anh em chúng tôi”.

“Sau khi kiểm tra và đối chứng lại giữa anh em kỹ thuật và ông Thành, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể về vụ việc”, ông Trịnh Văn Thật cho hay.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan
Người lao động cần nhận diện các 'chiêu trò' lừa đảo, tránh bị chiếm đoạt tài sản
Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường 'đánh' vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn hòng chiếm đoạt tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
3 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng giám đốc Vinaconex 25 chỉ đạo kiểm tra việc công nhân tố trừ tiền vô lý