Con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có đơn gửi Bộ Công Thương đề nghị cho tiếp tục làm việc tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Ông Vũ Quang Hải thôi công chức tại Bộ Công Thương, xin ở lại Sabeco

Theo VnExpress | 11/01/2017, 10:19

Con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có đơn gửi Bộ Công Thương đề nghị cho tiếp tục làm việc tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Sau khi có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT tại Sabeco, ngày 30.12.2016, ông Vũ Quang Hải tiếp tục có đơn gửi Bộ Công Thương đề nghị xem xét cho tiếp tục làm việc tại công ty này, nhiệm vụ cụ thể do Hội đồng quản trị Sabeco phân công và xin không tiếp tục công tác với tư cách cán bộ, công chức tại Bộ Công Thương.

Phản hồi đơn đề nghị của ông Hải, Bộ Công Thương cho biết, ngày 5.1 cơ quan này đã có văn bản nhất trí với việc để ông này thôi là cán bộ, công chức và không còn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ.

Với đề xuất ở lại Sabeco, Bộ Công Thương cho rằng do không còn là cán bộ của cơ quan này, ông Hải cần báo cáo Ban lãnh đạo Sabeco xem xét quyết định. Việc bố trí công tác đối với ông tại Sabeco phụ thuộc vào nhu cầu nhân lực của tổng công ty.

Ông Vũ Quang Hải được biết tới là con trai cựu Bộ trưởng Công Thương - Vũ Huy Hoàng, được điều động về làm lãnh đạo tại Sabeco đầu năm 2015 đảm đương vị trí thành viên Hội đồng quản trị, đại diện cổ phần Nhà nước tại Sabeco, đồng thời kiêm chức Phó tổng giám đốc.

Cuối tháng 12.2016, ông Hải đã có đơn xin rút khỏi chức danh thành viên Hội đồng quản trị Sabeco, tuy nhiên sau đó Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã ra quyết định rút hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ sai phạm thời cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trước đây. Điều này đồng nghĩa ông Hải sẽ không còn giữ bất kỳ chức vụ nào tại doanh nghiệp này.

Thông tin từ Sabeco cho biết, Hội đồng quản trị sẽ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 2 tới để xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo với ông Vũ Quang Hải.

Hiện Bộ Công Thương là cổ đông lớn nhất của Sabeco với việc nắm giữ hơn 574,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 89,59% vốn điều lệ, trong khi số lượng cổ đông nước ngoài xấp xỉ 9,4%.

Nguyễn Hoài - VnExpress
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Vũ Quang Hải thôi công chức tại Bộ Công Thương, xin ở lại Sabeco