Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Washington với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á trong hai ngày 28 - 29.3.

Tổng thống Biden chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN

Cẩm Bình | 01/03/2022, 12:16

Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Washington với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á trong hai ngày 28 - 29.3.

Hội nghị thượng đỉnh - một phần của nỗ lực tăng cường hợp tác với Đông Nam Á nhằm cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc - vốn được dự kiến tổ chức vào đầu năm nhưng phải hoãn lại vì lo ngại đại dịch. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết đây là hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ - ASEAN.

“Ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden là đóng vai trò đối tác mạnh mẽ đáng tin cậy, củng cố một ASEAN thống nhất và đủ thẩm quyền giải quyết những thách thức hiện tại”, theo bà Psaki.

biden.jpg
Chính quyền Tổng thống Biden không quên trọng tâm chính sách đối ngoại: cạnh tranh với Trung Quốc - Ảnh: EPE-EFA

Khi sang thăm Malaysia vào tháng 10 năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken nhấn mạnh ASEAN là nhân tố thiết yếu đối với cấu trúc của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Thời điểm đó, vị ngoại trưởng Mỹ cho biết hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN dự kiến xoay quanh tình hình Myanmar, phục hồi sau đại dịch, biến đổi khí hậu, đầu tư cơ sở hạ tầng.

Chính quyền Tổng thống Biden từng tuyên bố Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và cạnh tranh với Trung Quốc là trọng tâm chính sách đối ngoại mà họ muốn duy trì, bất chấp tình hình Ukraine đang rất căng thẳng. Ông đã làm việc trực tuyến với các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 10 trước – lần đầu tiên sau 4 năm mới có một cuộc họp Mỹ - ASEAN ở cấp cao nhất, cam kết sát cánh cùng ASEAN bảo vệ tự do hàng hải và dân chủ đồng thời cho biết Washington sẽ bắt đầu đàm phán về phát triển một khuôn khổ kinh tế khu vực.

Đầu tháng 2 vừa qua, chính quyền Tổng thống Biden công bố bản chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dài 12 trang khẳng định sẽ dành nhiều nguồn lực ngoại giao - an ninh hơn cho khu vực để ngăn việc Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng.

Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Biden chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN