Reuters dẫn một văn bản nội bộ cho biết ngân hàng trung ương Nga (CBR) yêu cầu các công ty tham gia thị trường chứng khoán từ chối lệnh chào bán chứng khoán Nga của cá nhân/đơn vị nước ngoài.

Ngân hàng trung ương Nga tìm cách ứng phó sự trừng phạt

Cẩm Bình | 28/02/2022, 16:04

Reuters dẫn một văn bản nội bộ cho biết ngân hàng trung ương Nga (CBR) yêu cầu các công ty tham gia thị trường chứng khoán từ chối lệnh chào bán chứng khoán Nga của cá nhân/đơn vị nước ngoài.

Văn bản trên được công khai bởi ACI Russia - tổ chức tập hợp các chuyên gia về thị trường tài chính Nga. Hai nguồn tin của Reuters xác nhận văn bản trên đã được CBR gửi cho các đơn vị môi giới chứng khoán, biện pháp từ chối chào bán chứng khoán có hiệu lực từ 7 giờ sáng 28.2 đến khi có quyết định hủy bỏ. Không rõ chứng khoán nhà nước có nằm trong diện không được bán hay không.

Theo văn bản, loạt biện pháp mà CBR thực hiện liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện tại trên thị trường tài chính và để đảm bảo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trên thị trường tài chính.

Ngoài yêu cầu từ chối chào bán chứng khoán, Ngân hàng trung ương Nga còn khôi phục hoạt động mua vàng trong nước sau 2 năm tạm ngừng. CBR từng tích cực tích lũy vàng trong 6 năm trước khi ngừng chương trình vào tháng 3.2020 do giá vàng tăng đột biến bởi đại dịch. Hoạt động này từng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong bối cảnh nhu cầu từ giới đầu tư hạn chế.

Vàng tăng mạnh vào tuần trước do giới đầu tư tìm kiếm tài sản “trú ẩn” an toàn sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự xâm lược Ukraine, nhưng sau đó giảm trở lại khi phương Tây áp đặt sự trừng phạt.

Từ đầu tuần trước đến nay, phương Tây ban hành một loạt trừng phạt nhằm đáp trả việc Nga tấn công Ukraine, trong đó biện pháp cứng rắn nhất là loại Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế (SWIFT). Phía chính phủ Anh vừa tuyên bố đang cân nhắc thêm một số biện pháp nhắm vào CBR.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngân hàng trung ương Nga tìm cách ứng phó sự trừng phạt