Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Paris vào thứ Năm, 13.7 để gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bàn bạc nhiều vấn đề mà cả hai cùng quan tâm. Dù không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề chống biến đổi khí hậu nhưng cả hai khẳng định rằng điều đó không ngăn họ hợp tác với nhau trong một số lĩnh vực.

Tổng thống Donald Trump gây sốc khi khen thân hình Đệ nhất phu nhân Pháp

Anh Tú | 14/07/2017, 07:02

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Paris vào thứ Năm, 13.7 để gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bàn bạc nhiều vấn đề mà cả hai cùng quan tâm. Dù không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề chống biến đổi khí hậu nhưng cả hai khẳng định rằng điều đó không ngăn họ hợp tác với nhau trong một số lĩnh vực.

Trong cuộc họp báo, ông Trump chỉ đích danh 3 nước được cho là mối đe dọa. "Hôm nay, chúng ta phải đối mặt với mối đe dọa mới từ các chế độ độc tài như Triều Tiên, Iran và Syria, cũng như các chính phủ tài trợ và hậu thuẫn cho họ. Và chúng ta cũng phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng từ các tổ chức khủng bố", ông Trump tuyên bố.Đây không phải lần đầu tiên Mỹ gọi các quốc gia nêu trên là mối đe dọa. Và các nước trên thường phản ứng bằng việcbác bỏ cáo buộc của Mỹ, đồng thời chỉ trích ngược lại Mỹ.

Đứng bên cạnh ông Macron trong cuộc họp báo, ông Trump, nói rằng hai quốc gia "đôi khi có những bất đồng" nhưng điều đó sẽ không làm gián đoạn tình bạn bắt nguồn từ cuộc Cách mạng Hoa Kỳ. Ông Trump vẫn không cam kết về việc Mỹ quay trở lại hiệp ước về chống biến đổi khí hậu toàn cầu và nhún vai nói kiểu nước đôi với ông Macron "nếu điều đó đến thì sẽ thật tuyệt vời, và nếu điều đó không đến thì vẫn O.K".

Về phía Pháp, ông Macron thừa nhận sự khác biệt rõ nét về "chuyện khí hậu" giữa hai bên, nhưng cho biết hai nhà lãnh đạo có thể đồng thuận trongcác lĩnh vực hợp tác khác. Dường như cả hai đã tìm được tiếng nói chung trong vấn đề an ninh Trung Đông và đặc biệt là giải quyết khủng hoảng tại Syria.

Bên cạnh lời lẽ thì các cử chỉ cơ thể của 2 lãnh đạo cũng được báo chí quan sát kỹ để đo mức độ nồng ấm thật sự họ ra sao. Không có cái bắt tay nghiến răng nghiến lợi như hồi tháng 5, hai bên gắng tỏ ra thân tình bằng việc vỗ vai, vỗ lưng nhau trước ống kính như những người bạn tâm giao. Ông Trump cũng lần đần tiên bắt tay bà Đệ nhất phu nhân Pháp, Brigitte Macron chứ không lạnh nhạt như lần trước.

Tuy nhiên, ông Trump có vẻ hơi quá đà khi buột miệng khen bà vợ hơn Tổng thống Pháp 24 tuổi rằng: "Bà biết chứ, bàcó thân hình thật tuyệt". Sau đó, ông Trump còn quay sang Tổng thống Pháp nói thêm: "Bà nhà đúng là có thân hình rất tuyệt". Theo ABC của Úc, câu khen này bị mạng xã hội đăng tải khá nhanh và bình luận nó hơi khiếm nhã trong cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo 2 cường quốc. Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận nào về câu này.

A.T
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Donald Trump gây sốc khi khen thân hình Đệ nhất phu nhân Pháp