Đảng Dân chủ Maldives (MDP) của Tổng thống Ibrahim Mohamed Solih vừa chiến thắng cuộc bầu cử Quốc hội - kết quả đem lại ưu thế lớn cho nhà lãnh đạo vừa nhậm chức cuối năm ngoái xúc tiến kế hoạch điều tra tham nhũng người tiền nhiệm.

Tổng thống Maldives ‘rộng cửa’ điều tra các thỏa thuận ký với Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 17/04/2019, 06:21

Đảng Dân chủ Maldives (MDP) của Tổng thống Ibrahim Mohamed Solih vừa chiến thắng cuộc bầu cử Quốc hội - kết quả đem lại ưu thế lớn cho nhà lãnh đạo vừa nhậm chức cuối năm ngoái xúc tiến kế hoạch điều tra tham nhũng người tiền nhiệm.

MDP giành được 65 trên tổng số 87 ghế. Tổng thống Solih phát biểu trước đám đông ăn mừng đảng chiến thắng: “Với Quốc hội mới, các ủy ban do tôi thành lập sẽ hoạt động nhanh hơn”.

Nikkei Asian Review dẫn lời một nguồn tin nội bộ MDP đánh giá: “Đây là tin xấu cho Trung Quốc, thất bại chính trị thứ hai giới chức Bắc Kinh phải gánh chịu sau khi đã đổ nhiều tiền đầu tư nhằm hậu thuẫn cho cựu Tổng thống Abdulla Yameen”.

Trong thời gian cầm quyền, Yameen dựa vào khoản vay và hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc củng cố quyền lực. Đảng Tiến bộ Maldives (PPM) của ông góp phần thúc đẩy ký kết hiệp định thương mại tự do song phương. Cựu lãnh đạo hứng chịu nhiều chỉ trích.

Tháng 9 năm ngoái, ông Solih dùng cam kết chống tham nhũng đánh bại nhân vật cầm quyền Yameen trong bầu cử Tổng thống.

Nỗ lực xúc tiến điều tra tham nhũng người tiền nhiệm của tân Tổng thống bị đình trệ tại Quốc hội vào đầu năm nay. Phản đối đến từ một nghị sĩ có sức ảnh hưởng lớn: Qasim Ibrahim – nhà lãnh đạo đảng Jumhooree.

Nhưng rồi cử tri quay lưng với PPM lẫn Jumhooree, chỉ cho mỗi đảng giữ 5 ghế. Diễn biến mới nhất đánh dấu lần đầu tiên một chính đảng đơn lẻ giữ thế đa số ở Quốc hội Maldives kể từ khi đảo quốc Ấn Độ Dương này trở thành nền dân chủ đa đảng năm 2008, giúp MDP tránh nguy cơ đồng minh (trong trường hợp lập liên minh) phản bội.

Theo một chính trị gia Maldives: “Thế đa số MDP nắm giữ làm gia tăng đáng kể cơ hội chính quyền Solih thành công xử lý tình trạng tham nhũng tràn lan dưới thời Yameen. Dự án cầu Sinamale phải được xem xét kỹ lưỡng”.

Cầu Sinamale là biểu tượng tiêu biểu cho đầu tư Trung Quốc vào Maldives, thông xe trước thềm bầu cử Tổng thống tháng 9 năm ngoái.

Ông Mohamed Nasheed – đồng minh của Tổng thống Solih, ứng viên cho vị trí Thủ tướng sắp tới – dẫn đầu nỗ lực kêu gọi điều tra dự án. Những người ủng hộ đặt nghi vấn về chuyện cựu lãnh đạo Yameen cùng thuộc cấp nhận được lợi ích từ khoản vay Trung Quốc.

Có thông tin tiết lộ Maldives nợ cường quốc châu Á đến 3,2 tỉUSD tiền vay, cao gấp đôi con số chính thức. Bên cạnh xây cầu thì nguồn tiền còn đổ vào nâng cấp sân bay quốc tế, phát triển cảng biển. Cựu Tổng thống Yameen một mực phủ nhận bản thân đưa đất nước rơi vào “bẫy nợ”.

Trước lúc bầu cử Quốc hội Maldives diễn ra, Đại sứ Trung Quốc tại Male Trương Lợi Trung tuyên bố nước này đang xem xét bảo vệ lợi ích kinh tế - chiến lược của họ, đồng thời nhấn mạnh giấc mơ sống trong hạnh phúc của người dân đảo quốc Ấn Độ Dương ở ngay trước mắt. Phát ngôn trên dự kiến khiến chính quyền Solih thận trọng hơn khi tiến hành chiến dịch chống tham nhũng.

Cẩm Bình (theo Nikkei Asian Review)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Maldives ‘rộng cửa’ điều tra các thỏa thuận ký với Trung Quốc