Báo The Wall Street Journal dẫn nguồn tin tiết lộ chính quyền Trung Quốc đang cân nhắc hủy vòng đàm phán thương mại tuần này, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị tăng thuế đánh vào 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ tăng thuế, Trung Quốc muốn hủy đàm phán

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 06/05/2019, 09:23

Báo The Wall Street Journal dẫn nguồn tin tiết lộ chính quyền Trung Quốc đang cân nhắc hủy vòng đàm phán thương mại tuần này, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị tăng thuế đánh vào 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Quyết định phụ thuộc việc Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc có sang Mỹ đúng theo kế hoạch hay không. Nguồn tin cho biết làm vậy phù hợp với chiến lược không bàn bạc lúc bị đe dọa của cường quốc châu Á.

Trang Bloomberg cho biết Phó thủ tướng Lưu dự kiến dẫn phái đoàn khoảng 100 người đến Mỹ vào ngày 8.5 để bắt đầu vòng đàm phán nhiều khả năng là cuối cùng. Theo một số nguồn tin thì trong đợt làm việc trước -Đại diện Thương mại Robert Lighthizer cùng Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin sang Bắc Kinh, phía Mỹ đặt mục tiêu đạt thỏa thuận vào ngày 10.5, sau đó tổ chức cho hai nhà lãnh đạo gặp nhau ký kết.

Tổng thống Trump vừa tuyên bố xúc tiến kế hoạch tăng mức thuế mà 200 tỉUSD hàng Trung Quốc phải chịu từ 10% lên 25% từ ngày 10.5, đồng thời cảnh báo sẽ nhắm đến số mặt hàng tổng trị giá 325 tỉUSD thoát hai vòng đánh thuế trước. Lý do ông đưa ra là đàm phán tiến triển quá chậm. Động thái này gây bất ngờ vì nhà lãnh đạo Mỹ từng nhiều lần khẳng định đối thoại diễn ra tốt đẹp.

Hoạt động đàm phán khởi động từ năm ngoái. Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung trong tháng 12.2018 đạt thỏa thuận “đình chiến” tạo điều kiện cho các đợt thương lượng. Tổng thống Trump còn từng chấp nhận gia hạn thời gian, nhưng tuyên bố mới nhất của ông cho thấy chính quyền ngày càng thất vọng với đối tác Trung Quốc.

Cẩm Bình (theo Reuters, Bloomberg)
Bài liên quan
Các trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc tiêu thụ lượng nước đủ cho 26 triệu người dùng, AI sẽ gây thêm căng thẳng
Sự phát triển không ngừng của các trung tâm dữ liệu và ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc có thể làm tăng đáng kể nhu cầu về tài nguyên nước, theo báo cáo mới từ tổ chức tư vấn China Water Risk.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Mỹ tăng thuế, Trung Quốc muốn hủy đàm phán