Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật cho phép những người trên 40 tuổi nhập ngũ vào các lực lượng vũ trang

Tổng thống Nga ký lệnh cho phép người trên 40 tuổi tham gia quân đội

A.T | 30/05/2022, 10:22

Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật cho phép những người trên 40 tuổi nhập ngũ vào các lực lượng vũ trang

Nga bãi bỏ giới hạn độ tuổi đối với quân nhân có chuyên môn, tay nghề, mở đường cho việc tuyển nhiều chuyên gia dân sự hơn tham gia phục vụ quân đội.

Theo BBC, Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật cho phép những người trên 40 tuổi nhập ngũ vào các lực lượng vũ trang. Họ được trông đợi là những người trong độ tuổi lao động bình thường.

Luật mới nói rằng quân đội Nga cần có các chuyên gia vận hành vũ khí chính xác cao và "kinh nghiệm cho thấy họ đạt được trình độ đó khi ở vào độ tuổi 40-45". Ngoài ra, bác sĩ, kỹ sư và chuyên gia truyền thông cũng có thể được tuyển dụng.

Theo luật lưu hành trước đó, người Nga trong độ tuổi từ 18-40 và người nước ngoài từ 18-30 có thể đăng ký gia nhập quân đội Nga.

Việc Tổng thống Nga ký luật không có gì bất ngờ vì trước đó, ngày 25.5, Quốc hội Nga đã thông qua luật cho phép bỏ giới hạn về độ tuổi tối đa có thể tham gia phục vụ quân đội theo diện hợp đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Nga ký lệnh cho phép người trên 40 tuổi tham gia quân đội