10 tay súng vũ trang, đeo mặt nạ đã xả súng vào một chiếc xe buýt chở người theo những người Cơ đốc giáo Coptic đang đi hành hương, giết chết 26 người trong đó có nhiều trẻ em.

Ai Cập: 26 người thiệt mạng vì bị tấn công khi đi hành hương

Hà Ngọc Bách | 26/05/2017, 21:06

10 tay súng vũ trang, đeo mặt nạ đã xả súng vào một chiếc xe buýt chở người theo những người Cơ đốc giáo Coptic đang đi hành hương, giết chết 26 người trong đó có nhiều trẻ em.

Vụ tấn công ngày xảy ra tại phía nam Cairo hôm 26.5, khiến 26 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Theo báo cáo của truyền thông địa phương, chiếc xe buýt nói trên xuất phát từ tỉnh Bani Suief đi đến một tu viện ở tỉnh Minya.

Chiếc xe buýt hướng về tu viện St Samuel, khoảng 225 km về phía nam thủ đô Cairo và trên xe có rất nhiều trẻ em.

Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, vụ tấn công được thực hiện bởi những tay súng chưa rõ danh tính đi trên 3 chiếc ô tô cùng chiều di chuyển của chiếc xe buýt xấu số.

Người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Khaled Mogahed khẳng định hiện có 26 người thiệt mạng, nhưng số nạn nhân có thể tăng thêm. Cổng thông tin Copts United thì cho biết chỉ có 3 trẻ em sống sót sau vụ tấn công này.

Theo các nhân chứng thì chiếc xe buýt đã bị theo dõi từ khi dừng lại cho những người trên xe cầu nguyện tại tu viện Saint Samuel Confessor ở phía tây của tỉnh Minya.

Những kẻ tấn công đã theo dấu chiếc xe buýt chở người hành hương và thực hiện vụ tấn công. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của các quan chức an ninh sau cuộc tấn công này.

Các tín đồ Cơ đốc giáo Coptic chiếm khoảng 10% dân số của Ai Cập gần đây thường xuyên là nạn nhân của những vụ tấn công của các phần tử cực đoan Hồi giáo.

Ái Vi (theo Mirror)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ai Cập: 26 người thiệt mạng vì bị tấn công khi đi hành hương