Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị thực hiện một cuộc kiểm tra IQ với Ngoại trưởng Rex Tillerson sau khi có tin người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ chê ông Trump là "người khờ khạo" (moron) và có chính sách đối ngoại không tốt.

Tổng thống Trump muốn đọ IQ với Ngoại trưởng Tillerson

Hà Ngọc Bách | 11/10/2017, 08:20

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị thực hiện một cuộc kiểm tra IQ với Ngoại trưởng Rex Tillerson sau khi có tin người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ chê ông Trump là "người khờ khạo" (moron) và có chính sách đối ngoại không tốt.

Trong cuộc phỏng vấn với Forbes ông Trump đã nói rằng ông tin thông tin nói trên chỉ là "tin tức giả. Nhưng nếu ông ấy có nói vậy, tôi đoán là chúng tôi sẽ phải so IQ với nhau. Và tôi có thể nói với mọi người biết là ai giành chiến thắng".

Trong ngày 10.10, ông Trump đã ăn trưa với ông Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis trong phòng ăn riêng của tổng thống tại Nhà Trắng. Trước đó, ông đã trả lời phỏng vấntrên Forbes phủ nhận việcsa thải ông Tillerson.

"Không, tôi chưa từng sa thải bất kỳ ai. Tôi không tin vào chuyện sa thải người ta", ông Trump tuyên bố, khi thực hiện một cuộc họp báo chung với cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger trong phòng Bầu dục.

Tổng thống Trump cũng cho hay ông rất tin tưởng ông Tillerson trong vai trò Ngoại trường của ông.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders sau đó cho hay là tuyên bố về "đọ IQ" của ông Trump là "một trò đùa và không có ẩn ý gì hơn".

Bà Sanders cho hay ông Trump "tin tưởng 100%" vào ông Tillerson, dẫn chứng là việc hai ông lại mới vừa ăn trưa với nhau và các phóng viên nên bớt nghiêm túc hóa những trò đùa của tổng thống cùng các cộng sự.

"Các bạnnên biết chúthài hước thì hơn và nên thử hàihước một vài lần đi", bà Sanders nói.

Tuy nhiên, Washington Post cho hay là một số quan chức Nhà Trắng giấu tên nói với họ rằng sự kiện "kiểm tra IQ" này cho thấy mối rạn nứt trong quan hệ của ông Trump và Ngoại trưởng Tillerson.

Ái Vi (theo Washington Post)

Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Trump muốn đọ IQ với Ngoại trưởng Tillerson