Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence mới đây cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ ký thông qua ngân sách 8,3 tỉ USD nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 trong bối cảnh chính quyền Trump đang phải đối mặt với sự chỉ trích từ phía các nhà lập pháp khi cho rằng chưa đưa ra các thông tin cũng như hành động kịp thời để ứng phó với dịch bệnh.

Tổng thống Trump ủng hộ dự luật chi 8,3 tỉ USD chống COVID-19

Hoàng Vũ | 06/03/2020, 18:25

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence mới đây cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ ký thông qua ngân sách 8,3 tỉ USD nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 trong bối cảnh chính quyền Trump đang phải đối mặt với sự chỉ trích từ phía các nhà lập pháp khi cho rằng chưa đưa ra các thông tin cũng như hành động kịp thời để ứng phó với dịch bệnh.

          

Trước đó vào hôm 4.3, với 415 phiếu thuận và 2 phiếu chống, dự luật ngân sách khẩn cấp 8,3 tỉ USD ứng phó với COVID-19 đã được Hạ viện Mỹ thông qua. Sau đó một ngày, dự luật này tiếp tục được Thượng viện Mỹ thông qua với 96 phiếu thuận, và 1 phiếu chống và đã được chuyển tới Nhà Trắng để chờ ông Trump sớm ký ban hành.

Khoản ngân sách được yêu cầu trong đề xuất nhiều hơn 3 lần so với số tiền 2,5 tỉ USD mà chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu. Trong số 8,3 tỉ USD, khoảng 3 tỉ USD sẽ được dành cho nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng chống coronavirus, bộ dụng cụ xét nghiệm và phương pháp điều trị bệnh COVID-19.

Ngoài ra, hơn 2 tỉ USD sẽ được cấp cho chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương dùng vào các hoạt động phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó dịch bệnh do coronavirus gây ra.

Gói ngân sách này cũng bao gồm thêm 1,3 tỉ USD sẽ được sử dụng để giúp chống lại virus ở nước ngoài và 500 triệu USD để giúp người cao tuổi được sử dụng các dịch vụ y tế dễ dàng hơn.

Tính tới thời điểm này, hãng thông tấn AP của Mỹ cho biết, số ca xác nhận nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã tăng lên hơn 200 trường hợp rải rác trên 18 tiểu bang cùng với 12 ca tử vong. Nhiều chuyên gia cũng cảnh báo rằng, hiện có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại về khả năng sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới và dịch bệnh COVID-19 đang lan nhanh trong các cộng đồng dân cư.

Hoàng Vũ (theo AP)

   
Bài liên quan
Truyền thông Mỹ: Israel đã phóng tên lửa đáp trả Iran
Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với ABC News hôm 19.4 rằng Israel đã phóng tên lửa nhằm tấn công trả đũa Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Trump ủng hộ dự luật chi 8,3 tỉ USD chống COVID-19