Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 20.8 nói rằng ông đã ủy quyền cho các quan chức liên hệ với giới chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiều tháng qua - một trong những động thái đàm phán nhằm nỗ lực gỡ gạc lại mối quan hệ ngoại giao với Washington.

Tổng thống Venezuela Maduro xác nhận đang đối thoại với Mỹ

Hoàng Vũ | 21/08/2019, 15:01

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 20.8 nói rằng ông đã ủy quyền cho các quan chức liên hệ với giới chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiều tháng qua - một trong những động thái đàm phán nhằm nỗ lực gỡ gạc lại mối quan hệ ngoại giao với Washington.

“Tôi có thể xác nhận rằng nhiều tháng qua chúng tôi đã liên hệ với Mỹ. Giống như tôi đã tìm cách đối thoại trong nội bộ Venezuela, tôi cũng đã tìm cách để Tổng thống Donald Trump thực sự lắng nghe Venezuela”, ông Maduro Phát biểu trên truyền hình nhà nước Venezuela hôm 20.8.

Tổng thống Maduro cho biết ông không thể tiết lộ chi tiết thông tin liên quan đến các quan chức đã liên hệ với chính quyền Trump hoặc những gì họ đã thảo luận. Nhưng theo ông Maduro, mục tiêu của các cuộc thảo luận này là để “bình thường hóa và giải quyết xung đột” giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng cho hay Washingon đang tiến hành các cuộc đối thoại với các quan chức cấp cao nhất của Caracas.

“Chúng tôi vẫn giữ liên lạc và đang thảo luận với một số đại diện ở các cấp khác nhau của Venezuela”, ông Trump nói với báo giới, khi được hỏi về các thông tin liên quan đến việc Nhà Trắng xúc tiến cuộc đối thoại với Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela Diosdado Cabello. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng không tiết lộ tên quan chức cấp cao của Chính phủ Venezuela mà ông đề cập đến là ai.

Tình hình chính trị xã hội Venezuela đã lâm vào khủng hoảng kể từ khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tuyên bố là “tổng thống lâm thời” của nước này vào ngày 23.1. Mỹ và nhiều nước phương Tây bày tỏ ủng hộ ông Guaido, đã gửi "tối hậu thư" tới ông Maduro, yêu cầu tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn.

Ông Maduro đã gọi vụ việc trên là một cuộc đảo chính và tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ. Washington sau đó cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh tay lên các quan chức cấp cao và cả chính phủ Venezuela để gây sức ép lên nhằm buộc ông Maduro phải rời khỏi vị trí lãnh đạo của quốc gia Nam Mỹ này.

Thời gian qua, chính quyền Tổng thống Maduro và phe đối lập của ông Guaido cũng đã ngồi vào bàn đàm phán với sự trung gian hòa giải của chính phủ Na Uy. Hiện tại, phái đoàn hai bên đang gặp nhau tại Barbados để tìm giải pháp vượt qua bế tắc chính trị kéo dài. Các chính trị gia đối lập Venezuela tuần này cũng sẽ tới Mỹ để thảo luận với các quan chức chính quyền Trump.

Hoàng Vũ (theo Reuters, Sputnik)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Venezuela Maduro xác nhận đang đối thoại với Mỹ