Theo Reuters, Tổng thống Zelensky trên truyền hình cho biết lực lượng không quân Ukraine đã cố gắng bay tiếp tế cho Mariupol nhưng đã bị đánh trả, chịu tổn thất lớn.

Tổng thống Zelensky chua chát thừa nhận không quân Ukraine tổn thất lớn khi đi giải cứu Mariupol

Anh Tú | 21/05/2022, 06:49

Theo Reuters, Tổng thống Zelensky trên truyền hình cho biết lực lượng không quân Ukraine đã cố gắng bay tiếp tế cho Mariupol nhưng đã bị đánh trả, chịu tổn thất lớn.

Như đã đưa tin, Reuters ngày 21.5 (giờ VN) dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo với Tổng thống Vladimir Putin rằng cả Mariupol và nhà máy thép Azovstal đã được giải phóng hoàn toàn (fully liberated).

Vài giờ trước thông báo của Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân tử thủ tại Mariupol đã được quân đội Ukraine thông báo rằng họ có thể chạy ra ngoài để bảo toàn sinh mạng.

Kyiv gọi những người tử thủ là anh hùng, nói rằng kiên cường bám trụ của họ đã giúp cầm chân lực lượng Nga và cho phép Ukraine thành công ở những nơi khác trên chiến trường.

Ông Zelensky cho biết lực lượng không quân Ukraine đã cố gắng bay tiếp tế cho Mariupol nhưng đã bị đánh trả, chịu tổn thất lớn.

Ông nói với đài truyền hình Ukraine: “Một số lượng rất lớn phi công của chúng tôi đã tử trận, thật đáng buồn. Họ toàn là những người anh hùng, những người biết điều đó thật khó khăn, rằng để bay vào đó là điều gần như không thể, bay đến Azovstal với thuốc men, thức ăn, nước uống và  mang về các thi thể và những người bị thương".

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cho biết việc bảo vệ nhà máy sẽ được giảng dạy trong các trường quân sự trong nhiều năm tới. "Những người bên trong không có nước sạch, chỉ đủ thực phẩm cho một bữa ăn một ngày và hầu như không có vật tư y tế", ông xúc động nói.

"Bạn có hiểu cắt cụt một chi mà không cần thuốc gây mê là gì không? Những gì bạn thấy trong các bộ phim kinh dị của Hollywood chẳng là gì so với những gì mà những người tử thủ ở Azovstal đã chứng kiến ​​và chịu đựng", ông nói với truyền hình Ukraine trước khi Nga thông báo hoàn toàn giải phóng Mariupol.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Zelensky chua chát thừa nhận không quân Ukraine tổn thất lớn khi đi giải cứu Mariupol