Do mới thành lập và thiếu nhân lực, Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình đã thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân cũng như các công việc khác tại đây.

TP.HCM: Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng Tân Bình tuyển tình nguyện viên

Hồ Quang | 21/08/2021, 17:07

Do mới thành lập và thiếu nhân lực, Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình đã thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân cũng như các công việc khác tại đây.

Ngày 21.8, Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình chính thức thông báo tuyển tình nguyện viên phục vụ tại bệnh viện này.

Theo đó, đối tượng được tuyển là nam hoặc nữ từ 18 tuổi đến 45 tuổi, không có bệnh lý nền và đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng COVID-19. Đặc biệt, những người này phải có khả năng trực đêm, chịu được áp lực công việc cao. Trong đó, ưu tiên những nhân viên y tế đã có kinh nghiệm điều trị hồi sức bệnh nhân. Các ứng cử viên sẽ được xét nghiệm tầm soát COVID-19 trước khi nhận nhiệm vụ.

tphcm-benh-vien-da-chien-dieu-tri-covid-19-da-tang-tan-binh-tuyen-tinh-nguyen-vien-hinh-anh(1).png
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (bìa phải) kiểm tra cơ sở vật chất tại Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình - Ảnh: PV 

Những tình nguyện viên làm việc tại đây sẽ hưởng chế độ và lương chi trả theo quy định tại Công văn số 5685/ SYT- KHTC ngày 17.8.2021 của sở Y tế TP.HCM về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp chống dịch cho tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, kiêm giám đốc Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình cho biết, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 ngày càng tăng. Vì nhiều lý do khác nhau, nguồn nhân lực tại Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình còn hạn chế, đang rất cần lực lượng nhân viên tham gia công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân; lực lượng hành chính, lực lượng vệ sinh.

Trước đó, vào ngày 18.8, Bệnh viện Dã chiến điều trị điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình (quận Tân Bình, TP.HCM) với quy mô 1.000 giường bệnh do Bệnh viện Thống Nhất vận hành chính thức khánh thành và đi vào hoạt động.

Trong số 1.000 giường bệnh tại đây có 50 giường hồi sức, 150 giường cho bệnh nhân nặng, 500 giường cho bệnh nhân mức độ trung bình và 300 giường cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, tùy vào thực tiễn, bệnh viện sẽ có những điều chỉnh để phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất trong điều trị cho bệnh nhân.

Đây là mô hình bệnh viện dã chiến đầu tiên tại TP.HCM điều trị cùng lúc cả “3 tầng”. Tất cả các bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ, trung bình, nặng đều được điều trị tại đây nhằm giúp hạn chế di chuyển bệnh nhân, giảm thiểu tối đa việc bệnh nhân chuyển từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng.

Bài liên quan
TP.HCM còn thiếu khoảng 14.000 cộng tác viên sức khỏe cộng đồng
Với gần 2,4 triệu hộ dân, TP.HCM cần hơn 16.000 cộng tác viên (CTV) sức khỏe cộng đồng nhưng hiện chỉ mới tuyển được hơn 2.000 người, còn thiếu khoảng 14.000 người chưa thể tuyển dụng được.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng Tân Bình tuyển tình nguyện viên