Giám đốc Sở Xây dựng Lê Hòa Bình và Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Phan Thị Thắng được HĐND TP bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021.

TP.HCM có 2 Phó chủ tịch UBND TP mới

Phan Diệu | 08/12/2020, 18:38

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Hòa Bình và Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Phan Thị Thắng được HĐND TP bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 8.12, kỳ họp lần thứ 23 HĐND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục diễn ra với công tác nhân sự để kiện toàn chức danh lãnh đạo UBND TP.HCM.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đọc tờ trình giới thiệu bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình để HĐND TP.HCM bầu.

Sau phần giới thiệu của Chủ tịch UBND TP.HCM, bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình đã trình bày chương trình hành động của mình. Từ đó, đại biểu HĐND TP.HCM nghiên cứu, xem xét kỹ chương trình hành động của từng ứng cử viên được giới thiệu trước khi quyết định. Đây là nét mới trong công tác nhân sự tại TP.HCM.

Theo kết quả kiểm phiếu, bà Phan Thị Thắng đạt 76%; còn ông Lê Hòa Bình được 80% tổng số ý kiến tán thành của đại biểu.

Như vậy, TP.HCM sẽ có thêm 2 Phó chủ tịch UBND TP.HCM mới. Trong đó, bà Phan Thị Thắng sẽ phụ trách lĩnh vực tài chính, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đây được xem là lĩnh vực thế mạnh của bà Thắng, bởi bà Thắng từng là Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Còn ông Lê Hòa Bình sẽ là Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách lĩnh vực đô thị. Ông Bình có nhiều lợi thế khi phụ trách nhiệm vụ mới này do ông đang là Giám đốc Sở Xây dựng.

ba-phan-thi-thang-tphcm-1.jpg
Bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách lĩnh vực tài chính, thương mại - Ảnh: Phan Diệu

Bà Phan Thị Thắng sinh năm 1976; quê quán tỉnh Long An; trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Đại học Luật; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM, bà Thắng từng công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Chánh. Sau đó, bà giữ nhiệm vụ Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông A, rồi Bí thư Đảng ủy phường.

Từ năm 2009-2013, bà Thắng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, sau đó là Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân. Tháng 7.2013, bà được bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM. Tháng 11.2015, bà được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Đến tháng 7.2019, tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM khóa IX, bà Thắng đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 10.2020, bà Phan Thị Thắng được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

ong-le-hoa-binh-tphcm.jpg
Ông Lê Hòa Bình sẽ phụ trách lĩnh vực đô thị - Ảnh: Phan Diệu

Trong khi đó, ông Lê Hòa Bình sinh năm 1970; quê quán tỉnh Quảng Ngãi; trình độ kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, từ năm 1994 đến năm 2014, ông Bình trải qua các vị trí công tác tại Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn, Công ty Xây dựng Rodio, Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn, Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị TP.HCM, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP.HCM. Tháng 12.2014, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Tháng 10.2015, ông Bình được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 3.2016, ông Lê Hòa Bình được điều động làm Chủ tịch UBND quận 7. Tháng 4.2019, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Đến tháng 10.2020, ông được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đáng chú ý, cũng tại phiên họp này, HĐND TP.HCM đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Lê Thanh Liêm và ông Trần Vĩnh Tuyến.

Trong đó, ông Lê Thanh Liêm vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phân công, điều động làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy vào chiều ngày 7.12. Còn ông Trần Vĩnh Tuyến vào tháng 7.2020 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

Bài liên quan
HĐND TP.HCM họp cuối năm bàn nhiều vấn đề quan trọng
Sáng 7.12, kỳ họp thứ 23, HĐND TP.HCM khóa IX chính thức khai mạc. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ thảo luận, xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM có 2 Phó chủ tịch UBND TP mới