Thông tin trên được Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết vào sáng nay (25.3) về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM và công tác thực hiện phòng chống dịch bệnh này trong thời gian tới.

TP.HCM đang có 9 người nguy cơ cao mắc COVID-19

Hồ Quang | 25/03/2020, 11:47

Thông tin trên được Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết vào sáng nay (25.3) về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM và công tác thực hiện phòng chống dịch bệnh này trong thời gian tới.

TP.HCM: Xuất hiện ổ dịch COVID-19 tại quán bar Buddha ở Thảo Điền

TP.HCM: Đóng cửa các quán ăn, nhà hàng, tiệm hớt tóc để chống dịch COVID-19

Giám đốc BV Chợ Rẫy dẫn đội phản ứng nhanh lên Tây Ninh chống dịch COVID-19

Kit chẩn đoán COVID-19 của Việt Nam đạt chất lượng, hiệu quả đến đâu?

TP.HCM khẩn cấp tìm những khách đến bar Buddha Bar&Grill ở Thảo Điền

Chẩn đoán COVID-19: Những ai cần làm xét nghiệm?

Người chưa phát bệnh COVID-19 gần như không thể lây bệnh

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến thời điểm hiện nayTP có 34 người mắc bệnh COVID-19, trong đó có 4 người mới phát hiện vào tối qua (24.3) là bệnh nhân số 124,125,126,127. Tất cả 4 bệnh nhân mới này đều có liên quan đến quán bar Buddhaở phường Thảo Điền, quận 2.

Trong số 34 người mắc COVID-19 đã có 3 người khỏi bệnh được xuất viện, 31 người còn lại được phát hiện từ ngày 9.3.2020 đến nay đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Bệnh viện điều trị COVID-19 ở huyện Cần Giờ.

Đặc biệt, hiện nay TP.HCM đang có 9 người có nguy cơ cao mắc COVID-19. Hiện các trường hợp này đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, ngoài 4 bệnh nhân mắc COVID-19 mới phát hiện tối qua đang trong quá trình điều tra để xác định danh tính, những bệnh nhân còn lại TP.HCM đã điều tra, xác minh được 1.621 người tiếp xúc.

Trong đó, 3 bệnh nhân phát hiện gần đây là bệnh nhân 119, 120 và 121 đã xác định được số người tiếp xúc. Cụ thể, bệnh nhân số 119 đã xác định được 83 người tiếp xúc và lấy mẫu xét nghiệm 26 người, trong đó 22 người có kết quả âm tính, 4 người còn lại đang chờ kết quả. Bệnh nhân 120 đã xác định được 41 người tiếp xúc và lấy mẫu 33 người và đã có kết quả xét nghiệm 30 người âm tính, 3 người đang chờ kết quả. Bệnh nhân số 121 đi trên chuyến bay NH831 từ New York (Mỹ ) về Việt Nam vào ngày 19.3.2020 đã được cách ly ngay khi xuống sân bay nên đang cập nhật danh sách tiếp xúc trên máy bay.

Các trường hợp trước đó gồm: bệnh nhân số 66 tại chung cư Park view, quận 7 có 120 người tiếp xúc, trong đó lấy mẫu 107 người và 106 người đã có kết quả âm tính; bệnh nhân 89 có 74 người tiếp xúc và đã lấy mẫu xét nghệm 61 người đều âm tính; bệnh nhân 90 điều tra được 36 người tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm 24 người và đã có 17 người kết quả âm tính; bệnh nhân 91 có 207 người tiếp xúc, trong đó lấy mẫu xét nghiệm 88 người và đã có 70 người âm tính, 18 người còn lại đang chờ kết quả....

Các bệnh nhân 79, 80, 81, 82, 83, 90, 95, 96, 99 được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh và được lấy mẫu xét nghiệm khi vào khu cách ly. Những trường hợp tiếp xúc gần trước đó với bệnh nhân 45, 48, 53, 54, 64, 65, 79, 80 đã lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính. Các trường hợp tiếp xúc vẫn thực hiện tiếp việc cách ly, theo dõi.

Riêng tại ổ dịch COVID-19 tại quán bar Buddha(số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2) - nơi xuất phát bệnh nhân số 91,qua điều tra những người tại quán bar này tiếp xúc với bệnh nhân 91 đã xác định được 126 người, trong đó 52 người được lấy mẫu xét nghiệm thì đã có 7 người dương tính với vi rút SARS- CoV-2 ( bệnh nhân 97, 98,120, 124, 125, 126, 127), hiện vẫn còn 1 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Như vậy, đến thời điểm này, tại ổ dịch ở quán bar Buddhađã có 8 người mắc COVID-19.

ThS.BS Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, hiện TP đang thực hiện cách ly để theo dõi COVID-19 là gần 11.000 người, trong đó đông nhất là các khu cách ly tập trung của TP với hơn 9.000 người (Ký túc xá Trường Đại học Quốc gia TP.HCM (quận Thủ Đức) có 6.729 người, Trường Quân khu 7 (quận 12) là 843 người, Sư đoàn317 (huyện Hóc Môn) có 205 người...; kế đếnlà cách lytại nhà, nơi lưu trú có 1.227 người vàcác khu cách ly tập trung của quận huyện là 558 người.

“Hiện TP đang chuẩn bị thêm các khu khu cách ly để tiếp nhận và cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian tới, ngành y tế TP tập trung tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch COVID-19; rà soát, xác minh hành khách trên các chuyến bay có người mắc bệnh; tăng cường rà soát, xác minh các trường hợp tiếp xúc hoặc có liên quan đến các trường hợp mắc bệnh mới để cách ly theo dõi.

Đồng thời, giám sát việc tổ chức cách ly tại nhà; triển khai các hoạt động truyền thông nguy cơ và giám sát ở cộng đồng, bến xe để kiểm soát nguy cơ lây nhiễm từ các vùng dịch, ổ dịch trong nước”, ông Dũng cho biết.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
14 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM đang có 9 người nguy cơ cao mắc COVID-19