TP.HCM đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước chiếm 27% tổng thu ngân sách quốc gia.

TP.HCM đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước

H.Q | 15/10/2020, 16:00

TP.HCM đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước chiếm 27% tổng thu ngân sách quốc gia.

Sáng 15.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đến dự phiên khai mạc có nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Tham dự phiên khai mạc còn có các lãnh đạo: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương… cùng 444/444 đại biểu chính thức được triệu tập.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI diễn ra trong không khí toàn Đảng bộ và Nhân dân Thành phố đang cùng cả nước nỗ lực phấn đấu, giành kết quả cao nhất trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2015 - 2020, chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ, đan xen những diễn biến phức tạp trên thế giới và khó khăn trong nước tác động bất lợi, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã phát huy truyền thống cách mạng “Bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình”, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, trong đó, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tiêu biểu là: Thành phố là địa phương có năng suất lao động cao nhất bằng 2,6 lần năng suất lao động bình quân cả nước. Mặc dù chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,6% lao động cả nước, nhưng nhờ năng suất lao động cao mà Thành phố đóng góp hơn 22% vào kinh tế cả nước, tăng trưởng bình quân 2016 – 2019 là 7,7%/năm.

Thành phố luôn là địa phương đóng góp ngân sách lớn nhất, chiếm 27% tổng thu ngân sách quốc gia, trong khi là địa phương có tỷ lệ chi ngân sách trên thu ngân sách thấp nhất cả nước.

Riêng trong lĩnh vực hải quan, ở nhiệm kỳ qua, tập thể cán bộ, công chức Cục Hải quan TP.HCM luôn vận dụng và phát huy, nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo và hành động tập thể trong Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của doanh nghiệp và người dân, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã hội mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Bình quân mỗi năm, Cục Hải quan TP.HCM thu nộp ngân sách trên 100.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 25% số thu ngân sách của thành phố và 35% số thu ngân sách toàn ngành Hải quan.

Bài liên quan
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI họp phiên trù bị
Sáng 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên trù bị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 21.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước