UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Giáo dục - Đào tạo tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục về phòng chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục - đào tạo.

TP.HCM đưa chống tham nhũng vào giảng dạy trong nhà trường

TP.HCM đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy - | 09/05/2019, 17:35

UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Giáo dục - Đào tạo tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục về phòng chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục - đào tạo.

Kế hoạch đưa nội dung phòngchống tham nhũng vào giảng dạy cho học sinh được UBND TP.HCMthực hiện theo tinh thầnchỉ thị 10 (năm 2013) của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòngchống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục -đào tạo từ năm 2013-2014.

Cụ thểđối với khối THPT, kiến thức phòng chống tham nhũng sẽ có trong môn Giáo dục công dân với thời lượng 6 tiết mỗi năm. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệpgồm trung cấp nghề, cao đẳng nghề được thực hiện theo quy định của Bộ LĐ-TB-XH. Các tiết học sẽ được bổ sung hai bài về phòng chống tham nhũng gồm 7 giờ lý thuyết và 2 giờ thảo luận.

Việc tổ chức giảng dạy nội dung phòngchống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục - đào tạo sẽ được thực hiện theo phương pháp lồng ghép, tích hợp vào các môn học được quy định phù hợp với từng cấp học, đảm bảo không tăng về số tiết và định mức giảng dạy của giáo viên, và lồng ghép tuyên truyền nội dung phòngchống tham nhũng trong các hoạt động ngoại khóa.

Theo UBND TP.HCM, việc giảng dạy nội dung phòng chống tham nhũng đối với cấp phổ thông trung học cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục đạo đức liêm chính, kết hợp giảng dạy pháp luật về phòng chống tham nhũng với thời lượng phù hợp.

UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Giáo dục - Đào tạo cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn TP. Đồng thời, Sở cần đề xuất UBND xem xét biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị này.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM đưa chống tham nhũng vào giảng dạy trong nhà trường