Đến thời điểm này, TP.HCM đang thực hiện cách ly 171 người đến từ vùng dịch COVID-19 trong nước, trong đó có 143 người cách ly tập trung và 28 người cách ly tại nhà. Ngành y tế TP đang tiếp tục triển khai giám sát những người đến từ vùng dịch trong nước.

TP.HCM: Hơn 170 người đến từ vùng dịch COVID-19 trong nước đang bị cách ly

Hồ Quang | 24/08/2020, 13:46

Đến thời điểm này, TP.HCM đang thực hiện cách ly 171 người đến từ vùng dịch COVID-19 trong nước, trong đó có 143 người cách ly tập trung và 28 người cách ly tại nhà. Ngành y tế TP đang tiếp tục triển khai giám sát những người đến từ vùng dịch trong nước.

TP.HCM mạnh tay với người trốn cách ly, tụ tập đông người

Phòng chống COVID-19: TP.HCM thí điểm ứng dụng kiểm soát cách ly tại nhà

TP.HCM chọn 8 khách sạn cao cấp làm nơi cách ly có trả phí

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến ngày hôm nay (24.8), những người có liên quan đến bệnh COVID-19, đến từ vùng dịch COVID-19 trong và ngoài ngoài nước được cách ly tập trung là 1.353 người, và 883 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đặc biệt, những người đến từ 5 địa phương có dịch COVID-19 trong nước gồm: Hà Nội, Quảng Nam, Bắc Giang, Quảng Trị và Hải Dương đã thực hiện khai báo y tế và cách ly là 172 người, trong đó có 143 trường hợp đã chuyển cách ly tập trung, 28 thực hiện tự cách ly tại nhà.

Riêng những người đến từ Đà Nẵng – tâm dịch COVID-19 của cả nước từ ngày 1 đến 28.7 đang sinh sống tại TP.HCM được khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm là 54.088 người. Chưa phát hiện trường hợp nào mới mắc COVID-19.

Bên cạnh đó, ngành y tế TP đang giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP. Hiện ngành y tế TP đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-18 đối với 4.193 người của tổ bay thuộc các chuyến bay quốc tế, nhưng chưa phát trường hợp nào mắc COVID-19.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết ngành y tế TP đang tiếp tục hoạt động giám sát người rời khỏi Đà Nẵng từ ngày 1 đến 28.7.2020 đang sinh sống tại TP; tăng cường hoạt động giám sát COVID - 19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh; thực hiện cách ly người tiếp xúc ca bệnh, người nhập cảnh theo quy định; giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú.

“Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, việc rửa tay đúng cách là biện pháp hàng đầu để ngừa COVID-19. Do đó, mọingười nên rửa tay bằng xà phòng và nước, hoặc dung dịch sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn; rửa tay sau khi trở về từ nơi công cộng, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh”, bác sĩ Dũng khuyến cáo.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Hơn 170 người đến từ vùng dịch COVID-19 trong nước đang bị cách ly