Trong ngày đầu tiên học sinh cả 2 khối lớp 9 và 12 trên địa bàn TP.HCM trở lại trường đã có hơn 90% học sinh đến trường, trong đó, học sinh lớp 9 chiếm tỷ lệ 90,69%, học sinh lớp 12 chiếm tỷ lệ 93,62%.

TP.HCM: Hơn 90% học sinh lớp 9 và 12 đã đi học trở lại

Hồ Quang | 13/12/2021, 20:12

Trong ngày đầu tiên học sinh cả 2 khối lớp 9 và 12 trên địa bàn TP.HCM trở lại trường đã có hơn 90% học sinh đến trường, trong đó, học sinh lớp 9 chiếm tỷ lệ 90,69%, học sinh lớp 12 chiếm tỷ lệ 93,62%.

Chia sẻ về ngày đầu tiên học sinh ở 2 khối lớp 9 và 12 trở lại trường tại buổi họp báo chiều 13.12, ông Dương Chí Dũng – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết số học sinh lớp 9 đi học trở lại tại các trường đạt tỷ lệ 90,69% trên tổng số 80.927 em; học sinh khối lớp 12 đạt tỷ lệ 93,62% trên tổng số học sinh là 60.566 em.

Riêng học sinh giáo dục thường xuyên ở khối lớp 9 đi học trở lại đạt tỷ lệ 73,6%;  khối lớp 12 đạt tỷ lệ 91,17%. “Đây là số liệu chưa tính học sinh khối lớp 9 và 12  tại huyện Củ Chi, vì địa phương này dời lại thời gian đi học vào tuần sau”, ông Dũng nói.

tphcm-hon-90-hoc0sinh-lop-9-va-lop-12-da-den-truong-hinh-anh(1).png
Niềm vui của các học sinh lớp 12 tại TP.HCM trong ngày đầu tiên đến trường học trực tiếp - Ảnh: PV 

Theo ông Dũng, trước đó qua khảo sát ban đầu tỷ lệ phụ huynh THCS và THPT đồng ý cho học sinh đi học chỉ 79,8%, nhưng trong ngày đầu đi học, cả 2 khối lớp trên đều đạt trên 90%.

Một trong những vấn đề mà dư luận quan tâm là trong quá trình đi học, nếu phát hiện những học sinh là F0, F1 thì ngành giáo dục sẽ xử lý như thế nào? Ông Dũng cho biết, hiện ngành y tế và ngành giáo dục đã có phương án để xử lý những tình huống trên.

Ngành y tế đã có hướng dẫn sâu về nội dung tầm soát đối với các F0 và F1. Cả 2 ngành giáo dục và y tế cũng phối hợp tổ chức cho các đơn vị, khi xuất hiện các ca mắc thì phối hợp với y tế địa phương để tầm soát các em.

Về lâu dài, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi UBND TP đề nghị cấp các bộ xét nghiệm nhanh cho các quận huyện để các trường học phối hợp với các đơn vị y tế địa phương tổ chức test theo quy định đối với các F1 khi có xuất hiện F0 trong nhà trường.

Cũng theo ông Dũng, trong ngày đầu tiên các học sinh khối lớp 9 và 12 đi học trở lại, ngành giáo dục và ngành y tế đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra các cơ sở giáo dục tại 5 quận gồm: quận 3, quận 4, quận 5, quận 10 và quận Gò Vấp.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức các đoàn chuyên môn kiểm tra công tác an toàn phòng chống dịch tại các đơn vị trường học tại 22 quận huyện.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy, công tác tổ chức học trực tiếp tại các đơn vị đúng với phương án của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của các quận, huyện phê duyệt; đồng thời các nội dung về an toàn cũng được đảm bảo.“Đến thời điểm này chưa ghi nhận các ca F0 nào xuất hiện trong trường học”, ông Dũng nhấn mạnh.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện các bộ phận chức năng đã giám sát rất chặt chẽ, nhất là những người nhập cảnh.

Trong 3 ngày vừa qua, TP.HCM tiếp nhận 1.097 người khách từ nước ngoài. Tất cả những người này đã được kiểm  tra sàng lọc và phát hiện 9 trường hợp dương tính với COVID-19. Những trường hợp dương tính này được gửi đến cơ sở y tế để giải mã trình tự gien, nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm biến thể Omicron.

“Như vậy, đến thời điểm này, TP đang kiểm soát rất chặt chẽ với biến thể Omicron”, bà Mai nói.

Cũng theo bà Mai, hiện TP đang đẩy mạnh chiến dịch “Bảo vệ người thuộc nhóm  nguy cơ”.  Đây là một chiến lược được Chính phủ và Bộ Y tế đánh giá cao nhằm tìm được đối tượng nguy cơ, đối tượng yếu thế cũng như tìm được nguyên nhân tử vong để tác động và can thiệp.

Trong 6 nội dung thực hiện của chiến dịch này, nội dung đầu tiên là lập danh sách để nắm được những người thuộc nhóm nguy cơ (người trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền) để lên kế hoạch chăm sóc chu đáo.

Đến thời điểm này, các quận, huyện cũng như phường, xã, thị trấn đang tích cực thực hiện phát phiếu để điều tra. Các quận huyện vẫn chưa thực hiện xong việc rà soát những người thuộc nhóm nguy cơ trên.

Điều này la do các địa phương cần phải lập danh sách một cách chính xác nhóm nguy cơ này. Lập danh sách chính xác rồi tiến hành xét nghiệm, nếu phát hiện sẽ tiến hành xử lý F0.

Qua đó, các địa phương phân công cụ thể các trạm y tế, trạm y tế lưu động theo dõi, chăm sóc  hàng ngày, để khi phát hiện chuyển biến nặng thì chuyển viện hoặc xử lý để làm sao giảm thiểu số ca tử vong.

Trong khi đó, theo ông Lê Hồng Tâm – Phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong 3 ngày thực hiện tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại - tiêm mũi 3), toàn TP đã tiêm được 4.448 mũi  bổ sung, 7.370 mũi nhắc lại.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, tính đến 18 giờ ngày 12.12, TP có 487.889 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 487.300 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 589 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TP đang điều trị 12.150 bệnh nhân, trong đó có 388 trẻ em dưới 16 tuổi, 488 bệnh nhân nặng đang thở máy, 15 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 12.12 có 920 bệnh nhân nhập viện, 1.028 bệnh nhân xuất viện (nâng tổng số bệnh nhân xuất viện từ đầu năm 2021 đến nay là 292.500), 75 trường hợp tử vong trong ngày (nâng tổng số bệnh nhân tử vong từ đầu năm 2021 đến nay là 18.997).

Tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 12.12 là 14.815.867 mũi, trong đó có 7.943.198 mũi 1, 6.872.669 mũi 2.

Bài liên quan
TP.HCM: Bắt kẻ uy hiếp người phụ nữ trong ô tô đòi cướp 100 triệu đồng
Tối 2.5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Trọng Thắng (45 tuổi, ngụ quận 8) điều tra hành vi cuớp tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Hơn 90% học sinh lớp 9 và 12 đã đi học trở lại