Ông Phan Xuân Biên khẳng định TP.HCM không chỉ là nơi khởi xướng đổi mới mà luôn giữ vững vai trò đầu tàu của cả nước. Dù chỉ chiếm 0,6% diện tích tự nhiên và 8,56% dân số nhưng TP đã đóng góp 21,3% GDP, 29,38% tổng thu ngân sách…
Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), sáng 25.3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học “TP.HCM - Thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển”.
Phát biểu đề dẫn, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị cho biết Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 100 tham luận cùng nhiều ý kiến phát biểu của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan trung ương, các tỉnh thành; các vị lão thành cách mạng; lãnh đạo thành phố các thời kỳ; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu…
Các tham luận tại hội thảo khoa học “TP.HCM- Thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển” đã tập trung vào phân tích ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm quý báu của đại thắng mùa xuân 1975 trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình với phương châm "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM".
Hội thảo tập trung phân tích thành tựu đổi mới và phát triển của TP.HCM trong 50 năm qua (1975 - 2025) trên các lĩnh vực. Theo đó, TP tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam. TP định hướng sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Các tham luận cũng khẳng định hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế không ngừng mở rộng, góp phần huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và TP.
TP không ngừng xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị TP đoàn kết, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, nghĩa tình.
Đồng thời, các chuyên gia, nhà khoa học cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực; những nguyên nhân cần khắc phục; những kinh nghiệm thực tiễn cần được rút ra và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần thực hiện trong thời gian tới…
"TP.HCM đang tràn đầy khát vọng vươn lên. Trong thực hiện khát vọng ấy, truyền thống cách mạng đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, nghĩa tình chính là động lực để TP luôn hội tụ và tỏa sáng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, trong sự tin yêu của cả nước, sự kỳ vọng của nhân dân TP nói riêng và cả nước nói chung; qua đó tăng cường sự vững mạnh của hệ thống chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình luôn xứng đáng là TP mang tên Bác Hồ kính yêu, TP anh hùng", Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị khẳng định.
Trình bày tham luận đầu tiên, thiếu tướng, PGS-TS Vũ Quang Đạo, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) khẳng định đại thắng mùa xuân 1975 là thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ và ác liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.
Đây là thắng lợi vĩ đại, là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh anh dũng mà toàn quân, toàn dân ta đã giành được sau 21 năm chiến đấu kiên cường; khẳng định đường lối cách mạng đúng đắn, thắng lợi của một đảng cộng sản chân chính, trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh, tận tụy phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc.
Ông Vũ Quang Đạo khẳng định, trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất, Sài Gòn-Gia Định-TP.HCM là nơi đi trước về sau, vinh dự là nơi ghi những trang mở đầu và kết thúc thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc.
"Người Sài Gòn-TP.HCM có quyền tự hào về chiến công chói lọi của đại thắng mùa xuân, tự hào về những giá trị trường tồn mà Đảng và nhân dân TP đã tạo nên trong suốt hai cuộc kháng chiến chống xâm lược. Chúng ta càng tự hào không chỉ vì đi trước về sau vẻ vang trong kháng chiến mà TP.HCM đã và đang dẫn đầu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đi đầu vì cả nước, cùng cả nước trong cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu với mục tiêu đi trước về đích trước, nhằm xây dựng TP.HCM văn minh hiện đại, nghĩa tình", thiếu tướng Vũ Quang Đạo nói.
PGS-TS Phan Xuân Biên, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy nhấn mạnh có hai sự kiện quan trọng của TP.HCM là việc Quốc hội đặt tên TP Sài Gòn-Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7.1976 và việc TP.HCM đón nhận danh hiệu cao quý Thành phố anh hùng vào dịp kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 năm 2005.
Từ đó cụm từ “TP.HCM - Thành phố anh hùng” gắn chặt với nhau, vừa phản ánh danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng, vừa làm động lực để TPHCM luôn vững vàng vượt qua bao trở ngại, phát huy cao độ truyền thống anh hùng, liên tiếp giành được những thắng lợi to lớn.
Truyền thống anh hùng đã thể hiện rõ qua việc TP đã năng động, sáng tạo, vượt qua giai đoạn "hiểm nghèo" để vươn lên.
Theo PGS-TS Phan Xuân Biên, trong lịch sử cách mạng từ 1930 đến nay, Đảng hai lần dùng từ “hiểm nghèo” gồm: lần thứ nhất là sau Cách mạng tháng Tám và lần 2 là giai đoạn từ sau năm 1975 đến 1986.
Trong đó, lần thứ hai tình thế hết sức phức tạp, tạo nên những thử thách nghiêm trọng trong lịch sử, thể hiện trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống trong bối cảnh phức tạp, gay go cả trong và ngoài nước.
TP.HCM chính là cái nôi của nhiều cách thức để xoay xở, tháo gỡ khó khăn, tìm mọi giải pháp để lo cho nhân dân, đỡ đầu cho những tìm tòi sáng kiến, dám nghĩ dám làm, khắc ghi một thời “xé rào”, “cởi trói”, tạo tiền đề quan trọng cho sự đổi mới.
Ông Phan Xuân Biên khẳng định TP.HCM không chỉ là nơi khởi xướng đổi mới mà luôn giữ vững vai trò đầu tàu của cả nước. Dù chỉ chiếm 0,6% diện tích tự nhiên và 8,56% dân số nhưng TP đã đóng góp 21,3% GDP, 29,38% tổng thu ngân sách…
Ông Phan Xuân Biên tin tưởng, năm 2025 với việc làm mới các động lực tăng trưởng, tập trung chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, với quyết tâm chính trị cao, TP.HCM hoàn toàn có khả năng đạt được các mục tiêu đặt ra, tiếp tục xứng đáng là đầu tàu của cả nước:
"Đồng thời, nếu truyền thống kiên cường, dũng cảm, những đức tính căn cơ của người dân thành phố như năng động, sáng tạo, nghĩa tình, tiên phong, hội nhập hiện nay được khơi dậy cao độ, có sự đồng lòng trên dưới, ý Đảng luôn hợp lòng dân. Chúng ta hoàn toàn kỳ vọng thành tựu mới dù rất cao sẽ đến với TP.HCM, thành phố anh hùng", PGS-TS Phan Xuân Biên nói.
Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định truyền thống của TP.HCM có thể đúc kết trong mấy chữ "Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Đột phá". Chính những đức tính này không chỉ tạo ra thành tựu cho TP.HCM mà TP còn góp phần xứng đáng cùng với trung ương có những đường lối chính sách ngày càng phù hợp, đóng góp cho sự phát triển cả nước.