TP.HCM đã trình Thủ tướng xem xét, chấp thuận kiến nghị thưởng 10.001,701 tỉ đồng từ thu vượt ngân sách để tạo điều kiện cho thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

TP.HCM kiến nghị Thủ tướng thưởng hơn 10.000 tỉ đồng vượt thu ngân sách

Phan Diệu | 12/05/2016, 05:32

TP.HCM đã trình Thủ tướng xem xét, chấp thuận kiến nghị thưởng 10.001,701 tỉ đồng từ thu vượt ngân sách để tạo điều kiện cho thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngày 11.5, thông tin từ UBND TP.HCM nói rằng cơ quan này đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thưởng vượt dự toán thu năm 2015.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, năm 2015 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố (không kể thu dầu thô và ghi thu ghi chi) là 233.776 tỉ đồng, trong đó số thu ngân sách trung ương hưởng theo phân cấp là 190.186,910 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31.12.2015, TP.HCM thu đạt 255.001,698 tỉ đồng, bằng 109,08% dự toán, trong đó số thu ngân sách trung ương hưởng theo phân cấp là 199.771,752 tỉ đồng.

Do đó, TP.HCM trình Thủ tướng xem xét, chấp thuận kiến nghị thưởng 10.001,701 tỉ đồng để tạo điều kiện cho thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong năm 2016, TP.HCM đặt mục tiêu sẽ thu ngân sách đạt 298.300 tỉ đồng, tăng xấp xỉ 11,3% so với năm 2015, và dự chi khoảng 63.800 tỉ đồng.

Theo kế hoạch thu ngân sách, phần thu nội địa dự kiến đạt 177.600 tỉ đồng, thu từ dầu thô 18.200 tỉ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 102.500 tỉ đồng.

Ngoài ra, một số khoản thu khác trong năm tới cũng góp thêm 2.500 tỉ đồng vào phần thu ngân sách thành phố là thu từ xổ số kiến thiết 2.150 tỉ đồng, thu từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 350 tỉ đồng.Trong khi đó, kế hoạch chi ngân sách của thành phố năm 2016 khoảng 63.800 tỉ đồng.

Phan Diệu

Bài liên quan
TP.HCM còn thiếu khoảng 14.000 cộng tác viên sức khỏe cộng đồng
Với gần 2,4 triệu hộ dân, TP.HCM cần hơn 16.000 cộng tác viên (CTV) sức khỏe cộng đồng nhưng hiện chỉ mới tuyển được hơn 2.000 người, còn thiếu khoảng 14.000 người chưa thể tuyển dụng được.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM kiến nghị Thủ tướng thưởng hơn 10.000 tỉ đồng vượt thu ngân sách