Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát được TP.HCM kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị, góp phần cải thiện đời sống, xóa nghèo, tăng thu nhập cho gần 2 triệu người dân sống trên lưu vực rộng gần 15.000 ha đi qua 8 quận huyện.

TP.HCM muốn cải tạo kênh Tham Lương để xóa nghèo cho 2 triệu người

28/12/2019, 06:15

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát được TP.HCM kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị, góp phần cải thiện đời sống, xóa nghèo, tăng thu nhập cho gần 2 triệu người dân sống trên lưu vực rộng gần 15.000 ha đi qua 8 quận huyện.

Kênh Tham Lương hiện tại đang bị ô nhiễm nặng nề - Ảnh: Internet

Ngày 27.12, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM vừa kiến nghị các bộ chức năng xem xét hồ sơ đề xuất dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tham Lương – Bến Cát để trình Thủ tướng Chính phủ duyệt.

Dự án này nhằm giảm ngập nước cho lưu vực Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên có diện tích 14.900ha trên địa bàn các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh. Đồng thời, cải tạo hệ thống thoát nước mưa, nước thải cho lưu vực Tham Lương - Bến Cát ở TP.HCM. Đây là 1 trong 7 chương trình đột phá chiến lược của thành phố.

Theo UBND TP.HCM, dự án sẽ cải thiện năng lực kiểm soát mực nước triều và thu gom, thoát nước mưa, nước thải của kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên và các kênh nhánh. Dự án cũng sẽ hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, nước thải khu vực các quận Gò Vấp, 12, Bình Thạnh với diện tích lưu vực 4.361ha, cung cấp nước thải để vận hành nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương – Bến Cát đã hoàn thành giai đoạn 1 (131.000m3/250.000m3/ngày đêm).

Ngoài ra, dự án còn xây dựng các cống ngăn triều để kiểm soát triều cho khu vực trung tâm thành phố; cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan cho lưu vực kênh Tham Lương - Bến Cát - Nước Lên; góp phần cải thiện đời sống người dân, xóa nghèo, tăng thu nhập cho gần 2 triệu người dân sống trên lưu vực.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên dài hơn 20 km, được khởi động từ năm 2016 sau khi đã hoàn tất đền bù, giải phóng mặt bằng cho người dân.

Dự án chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 gồm nạo vét bùn dưới kênh, tạo đường giao thông đất dọc 2 bên kênh và đã hoàn tất cơ bản. Giai đoạn 2 sẽ thực hiện nhiều hạng mục như xây kè; làm đường giao thông trải nhựa dọc 2 bên kênh; xây dựng 2 cống ngăn triều ở 2 đầu và cuối kênh (cống rạch Nước Lên và cống Vàm Thuật); lắp đặt cống dẫn nước thải về nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn…

Đáng chú ý, dù đã thực hiện xong giai đoạn 1 là đền bù giải phóng mặt bằng, nạo vét bùn dưới kênh, tạo đường giao thông đất dọc 2 bên kênh nhưng do thiếu vốn nên giai đoạn 2 chưa biết khi nào sẽ triển khai.

Trước đây, dự án được nhà đầu tư Ngân hàng Quốc tế (WB) tài trợ vốn nhưng do trục trặc phương án bồi thường nên WB đã rút lui.

Kênh Tham Lương - Bến Cát có chiều dài hơn 20 km, là một phần của hệ thống kênh Tham Lương - Bến Cát - Vàm Thuật, rạch Nước Lên, chảy qua địa bàn các quận Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, 12, Gò Vấp... Từ nhiều năm nay, tuyến kênh này ô nhiễm trầm trọng, gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống người dân quanh khu vực bởi mùi hôi thối và nước bẩn. Do vậy, để tuyến kênh này có thể hồi sinh như tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, TP.HCM cần phải chi hàng chục ngàn tỉ đồng.

Phan Diệu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM muốn cải tạo kênh Tham Lương để xóa nghèo cho 2 triệu người