Ba tuyến xe điện sẽ vận chuyển khách du lịch và người dân từ các bến buýt sông đến các khách sạn, điểm du lịch nổi tiếng như chợ Bến Thành, đường Nguyễn Huệ và một số điểm ở quận 2.

TP.HCM muốn mở 3 tuyến xe điện chở khách đi buýt sông Sài Gòn

Phan Diệu | 11/11/2017, 17:44

Ba tuyến xe điện sẽ vận chuyển khách du lịch và người dân từ các bến buýt sông đến các khách sạn, điểm du lịch nổi tiếng như chợ Bến Thành, đường Nguyễn Huệ và một số điểm ở quận 2.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM (Sở GTVT) vừa kiến nghị UBND TP.HCM xem xét, đề nghị với Bộ Giao thông vận tải có ý kiến thống nhất và hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm sử dụng 3 tuyến xe điện vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hẹp.

Theo đó,3 tuyến xe điệnvận chuyển khách du lịch và người dân từ các bến tàu của tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy đến các khách sạn, điểm du lịch nổi tiếng của thành phố và các khu dân cư ở thành phố.

Cụ thể, các địa điểm bao gồm khách sạn New World, Sheraton, Rex, Majestic, Renaissance Riverside, Park Hyatt, Continental, chợ Bến Thành, Nhà hát TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật, phố đi bộ Nguyễn Huệ, siêu thị metro An Phú, tòa nhà Pasksom Cantavil, Pháp viện Minh Đăng Quang và Khu dân cư An Phú và Thảo Điền quận 2.

Lộ trình 1 bắt đầu tư bến Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Đông Du - Mạc Thị Bưởi - Công trường Lam Sơn - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Phạm Ngũ Lão – Yersin - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Nguyễn Công Trứ - Tôn Thất Đạm - Võ Văn Kiệt - Bến Nguyễn Thái Bình - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ - Công trường Mê Linh - Bến Bạch Đằng.

Điểm đón, trả khách phục vụ khách du lịch dọc theo lộ trình hoạt động như New World, Sheraton, Rex, Majestic, Renaissance Riverside, Park Hyatt, Continental, chợ Bến Thành (cửa Bắc), Nhà hát TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật, phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Lộ trình 2 từ bến thủy Bình An - đường số 20 - Trần Não - đường song hành Xa lộ Hà Nội - tòa nhà Paskson Cantavil - Pháp viện Minh Đăng Quang - Mai Chí Thọ - đường Đông Tây (thuộc dự án khu đô thị phát triển An Phú) - đường số 24 - đường song hành Xa lộ Hà Nội - Trần Não - đường số 20 - bến thủy Bình An.

Điểm đón, trả khách phục vụ khách du lịch dọc theo lộ trình hoạt động như siêu thị Metro An Phú, tòa nhà Paskson Cantavil, Pháp viện Minh Đăng Quang và khu dân cư An Phú.

Lộ trình 3 từ bến thủy Thảo Điền - đường số 66 - Nguyễn Văn Hưởng - Thảo Điền - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng - đường số 66 - bến thủy Thảo Điền. Điểm đón, trả khách phục vụ khách du lịch dọc theo lộ trình hoạt động là xe được đón, trả khách tại các vị trí theo nhu cầu của hành khách đảm bảo an toàn giao thông và không bị hạn chế theo quy định dọc theo lộ trình tuyến.

Về phương tiện sử dụng là loại xe từ 8 đến 14 chỗ, số lượng xe hoạt động là 10 xe; thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Điểm đậu xe được bố trí đậu chờ tại bến thủy Bạch Đằng, bến thủy Bình An và bến thủy Thảo Điền.

Theo Sở GTVT, việc tổ chức thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoạt động trong phạm vi hạn chế là phù hợp và rất cần thiết. Việc này để phục vụ người dân đi lại và du khách đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn TP.HCM. Qua đó, nhằm phát huy hiệu quả của tuyến vận tàu hành khách công cộng bằng đường thủy, góp phần trong việc kéo giảm ô nhiễm môi trường, kéo giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn TP.HCM.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM muốn mở 3 tuyến xe điện chở khách đi buýt sông Sài Gòn