Dù chưa được Sở Y tế TP.HCM cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh nhưng cả 2 cơ sở chăm sóc da là “Bo Clinic” và “JMY Beauty” quảng cáo như cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời “JMY Beauty”còn vi phạm về nhãn hàng hóa và thiết bị y tế không hợp pháp.
Thông tin Y học

TP.HCM: Phát hiện 2 cơ sở chăm sóc da quảng cáo sai quy định

Hồ Quang 18:38 28/05/2024

Dù chưa được Sở Y tế TP.HCM cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh nhưng cả 2 cơ sở chăm sóc da là “Bo Clinic” và “JMY Beauty” quảng cáo như cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời “JMY Beauty”còn vi phạm về nhãn hàng hóa và thiết bị y tế không hợp pháp.

Ngày 28.5, Sở Y tế TP.HCM cho hay vừa phát hiện cơ sở chăm sóc da “Bo Clinic” tại số 24A Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10 và cơ sở chăm sóc da “JMY Beauty” tại số 6 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, TP.Thủ Đức quảng cáo sai sự thật; ngoài ra cơ sở “JMY Beauty” còn có thiết bị y tế không đảm bảo tính hợp pháp theo quy định của pháp luật.

tphcm-phat-hie-2-co-so-cham-soc0da-quang-cao-bua-hinh-anh.png
Quảng cáo Bombit HSC là “…Human-Exosome chiết suất từ mô mỡ người…”- Ảnh: SYT

Trước đó, Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế TP.HCM phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook “Bombit Ehlbio Viet Nam” đăng tải nội dung quảng cáo sản phẩm Bombit HSC – Dịch chiết tế bào trung mô tiên phong trên thị trường châu Á.

Thanh tra Sở Y tế phối hợp với chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra đột xuất công ty nhập khẩu, phân phối và 2 cơ sở hợp tác kinh doanh các sản phẩm nhãn hàng Bombit trên địa bàn TP.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cindel Tox (số 156 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện nhập khẩu, kinh doanh thiết bị y tế (các sản phẩm mang nhãn hiệu dung dịch điều trị da Bombit) và mỹ phẩm (các sản phẩm mỹ phẩm thuộc nhãn hàng Cindel Tox). Công ty này xuất trình hồ sơ công bố tiêu chuẩn, lưu hành thiết bị y tế loại A (6 số công bố) với thành phần hồ sơ không có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO13485 theo quy định khoản 2 Điều 26 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và 5 số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cùng thời gian trên, Thanh tra Sở Y tế tiến hành kiểm tra địa chỉ số 24A Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10 đăng ký hoạt động hộ kinh doanh “Bo Clinic” do UBND quận 10 cấp phép hoạt động lĩnh vực chăm sóc da.

Qua kiểm tra, cán bộ thanh tra ghi nhận tại tầng 1 có khách hàng đang được nhân viên N.T.N.T thực hiện dịch vụ triệt lông bằng máy IPL. Tại quầy tiếp nhận khách hàng, đoàn kiểm tra còn phát hiện 2 sổ dịch vụ, các phiếu chăm sóc da kỹ thuật cao ghi các dịch vụ như tiêm filler, tiêm Bombit, laser nhũ hoa, đốt mụn thịt…, đồng thời, đoàn phát hiện các pano quảng cáo sản phẩm Bombit, 1 cuốn tài liệu có nội dung Bombit trao tặng “bác sĩ” cho làn da của bạn.

Đoàn thanh tra tiếp tục kiểm tra một hộ kinh doanh khác tại số 6 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, TP.Thủ Đức. Hộ này đăng ký hoạt động hộ kinh doanh “JMY Beauty” do UBND TP.Thủ Đức cấp hoạt động lĩnh vực chăm sóc da, nhưng thực hiện quảng cáo trên trang mạng xã hội Facebook “JMY Beauty – Viện trẻ hóa và điều trị nám” với nội dung Phòng khám chuyên khoa da liễu – Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa da liễu hàng đầu Việt Nam – Điều trị và trẻ hóa da công nghệ cao – Dược mỹ phẩm châu Âu chính hãng, uy tín. Đoàn ghi nhận tại cơ sơ có trưng bày 5 vỏ hộp sản phẩm Bombit HSC.

Theo Sở Y tế TP.HCM, cả 2 cơ sở chăm sóc da này chưa được đơn vị cấp giấy phép hoạt động lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Thanh tra Sở Y tế TP.TP.HCM cho biết tiếp tục mời chủ 2 cơ sở nêu trên làm việc để làm rõ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và làm rõ nội dung quảng cáo “Dịch chiết Human – Exosome từ mô mỡ hỗ trợ điều trị sẹo, tái tạo tăng sinh tế bào da, phục hồi toàn diện Bombit HSC”, “Công nghệ tế bào gốc Human – Exosome từ mô mỡ …” và đang hoàn tất thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cindel Tox.

Điều đáng nói, đoàn kiểm tra phát hiện tài liệu trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A không đảm bảo tính hợp pháp theo quy định của pháp luật; vi phạm về nhãn hàng hóa; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định; kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân thận trọng đối với các sản phẩm nêu trên nhằm tránh mua, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng; đồng thời kêu gọi người dân khi phát hiện hay nghi ngờ cơ sở dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không phép trên địa bàn TP hoặc các thông tin quảng cáo các dịch vụ về y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội,… có thể gọi ngay đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc phản ánh qua app “Y tế trực tuyến” để Thanh tra Sở Y tế có thông tin, kịp thời phát hiện xử lý theo quy định.

Bài liên quan
Nhiều bảng quảng cáo sai sự thật của Kangaroo chưa được gỡ bỏ như cam kết
Sau khi "tập đoàn" Kangaroo cam kết sẽ tháo gỡ các biển quảng cáo không đúng sự thật về máy lọc nước có chức năng "thần kỳ" là giảm mỡ máu, dư luận ngỡ rằng lời hứa đó sẽ được thực hiện nghiêm túc, xong, đơn vị này chỉ hứa xuông và thực hiện... nửa vời.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tọa đàm với các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc
37 phút trước Theo dòng thời sự
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp thăm chính thức Hàn Quốc, sáng 1.7, tại thủ đô Seoul, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tọa đàm ăn sáng với lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, tài chính, công nghệ thông tin, y dược…
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Phát hiện 2 cơ sở chăm sóc da quảng cáo sai quy định