Từ ngày 3-5.8.2022, sẽ diễn ra Triển lãm chăn nuôi quốc tế ILDEX. Trong khuôn khổ sáng kiến “Choose France”, 8 doanh nghiệp Pháp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi sẽ tham gia triển lãm tại Khu triển lãm Pháp, Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

Triển lãm chăn nuôi Pháp sẽ giới thiệu công nghệ hàng đầu trong ngành chăn nuôi và di truyền học

Tú Viên | 29/07/2022, 21:30

Từ ngày 3-5.8.2022, sẽ diễn ra Triển lãm chăn nuôi quốc tế ILDEX. Trong khuôn khổ sáng kiến “Choose France”, 8 doanh nghiệp Pháp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi sẽ tham gia triển lãm tại Khu triển lãm Pháp, Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

z3604033753091_af88cbb3fda5838a42492df28b5851a7.jpg
Pháp là nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi lớn thứ 6 của Việt Nam

Theo đó, các doanh nghiệp trong khu vực sẽ có cơ hội khám phá giải pháp công nghệ tiên tiến về thức ăn chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, sản xuất bột sữa béo thực vật hay vi sinh dinh dưỡng. Nhân dịp này, các đơn vị triển lãm Pháp cũng sẽ giới thiệu máy móc, thiết bị với công nghệ hàng đầu trong ngành chăn nuôi và di truyền học, với trọng tâm là giống gia cầm. Đây sẽ là cuộc hội ngộ được mong chờ của tất cả các doanh nghiệp trong ngành sau hơn 4 năm vắng bóng do đại dịch.

ILDEX Việt Nam 2022 sẽ mở ra triển vọng hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và các tên tuổi lớn trong ngành chăn nuôi Pháp. Với tốc độ tăng trưởng bình quân 3% hàng năm, ngành chăn nuôi Việt Nam ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ về nguyên liệu đầu vào cũng như các giải pháp công nghệ tiên tiến. Đây là thị trường năng động, đầy tiềm năng và đặc biệt hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Pháp chưa thâm nhập thị trường Việt Nam.

Nước Pháp đứng thứ 4 trong danh sách các nước xuất khẩu động vật sống vào Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt 500 triệu Euro. Pháp cũng là nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi lớn thứ 6 của Việt Nam. Ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước đang phát triển vượt trội với tốc độ tăng trưởng 10 - 15% hàng năm, từ đó thúc đẩy nhu cầu về trang thiết bị, giải pháp công nghệ hiện đại. Đây chính là cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Pháp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển lãm chăn nuôi Pháp sẽ giới thiệu công nghệ hàng đầu trong ngành chăn nuôi và di truyền học