Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên gọi nữ Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley là "con buôn chính trị" (nguyên văn là political prostitute) để phản ứng với việc bà chỉ trích Triều Tiên "cầu xin chiến tranh".

Triều Tiên cảnh báo Đại sứ Mỹ tại LHQ cẩn thận với miệng lưỡi của mình

Trần Trí | 09/09/2017, 11:06

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên gọi nữ Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley là "con buôn chính trị" (nguyên văn là political prostitute) để phản ứng với việc bà chỉ trích Triều Tiên "cầu xin chiến tranh".

KCNA viết: “Côta vung vít váy điên cuồng, cổ động trò gây sức ép và trừng phạt của chính phủ Trump. Nikki nên cẩn thận miệng lưỡi dù cô tacó thể là kẻ điên mù quáng”.

Trước đó, bà Haleychỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên đang "cầu xin chiến tranh" bằng việc "lạm dụng tên lửa". Bà Haley cũng đã kêu gọiHội đồng Bảo an Liên Hợp Quốctăng cường trừng phạt Bình Nhưỡngsau khi Triều Tiên thửhạt nhân ngày 3.9.

Triều Tiên khoe vụ thử hạt nhân lần thứ 6này là kích nổ một quả bom nhiệt hạch, có thể đặt lên một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Vụ thử nàykhiến Hội đồng Bảo an LiênHợpQuốcphải họp khẩn cấp vào ngày 4.9.

Dự kiến Hội đồng Bảo an LiênHợpQuốc sẽbỏ phiếu chấp thuận lệnh trừng phạt mới vào ngày 11.9 tới.

Hồi tháng trước, LiênHợpQuốc đã nhất trí thông qua lệnh trừng phạt có thểkhiến kinh tế Triều Tiênbị thiệt hại 1 tỉ USD, do Bình Nhưỡng thử hai quả tên lửa ICBM.

Bà Haley thúc đẩy lệnh cấm bán xăng dầu cho Triều Tiên, cấm nước này xuất khẩu hàng dệt may, cấm các nước thuê nhân công Triều Tiên, theo một bản thảo nghị quyết mà Reuters xem được.

Ngay cả Trung Quốc cũng đồng ý LiênHợpQuốcphải hành động mạnh hơn. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa dùng sức mạnh quân sự đánh Triều Tiên.

Gần đây, Mỹ triển khai tàu sân bay Ronald Reagan chạy bằng hạt nhân tiến đến bán đảo Triều Tiên. Ngày 8.9, chiếc tàu sân bay này đã rời căn cứ Yokosuka ở Nhật Bảnđể thực hiện nhiệm vụ giám sát vùng biển xung quanh bán đảo Triều Tiên,trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Triều tăng cao.

Tàu sân bay Ronald Reagan sẽ di chuyển về hướng bán đảo Triều Tiên để tuần tranhằm có thể ngăn chặn Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa và thử hạt nhân.

Hồi tháng 6, hai tàu sân bay Ronald Reagan và Carl Vinson đã tham gia cuộc tập trận với tàu khu trục và máy bay của Cục Phòng vệ Nhật Bản ở vùng biển nằm giữa nước này và bán đảo Triều Tiên.

Bích Ngọc (theo Independent)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên cảnh báo Đại sứ Mỹ tại LHQ cẩn thận với miệng lưỡi của mình