Dữ liệu thương mại do Trung Quốc công bố cho thấy Triều Tiên đã đột ngột ngưng nhập khẩu hàng hóa phòng chống dịch COVID-19 từ Trung Quốc.

Triều Tiên đột ngột dừng nhập hàng hóa chống dịch COVID-19 từ Trung Quốc

Bảo Vĩnh | 20/06/2022, 17:36

Dữ liệu thương mại do Trung Quốc công bố cho thấy Triều Tiên đã đột ngột ngưng nhập khẩu hàng hóa phòng chống dịch COVID-19 từ Trung Quốc.

Dữ liệu do Hải quan Trung Quốc công bố hôm 20.6 cho thấy Triều Tiên đã ngưng nhập khẩu trang, nhiệt kế, găng tay cao su, máy trợ thở và vắc xin từ Trung Quốc trong tháng 5.

Trước đó, từ tháng 1 đến tháng 4, Triều Tiên đã mua 10,6 triệu khẩu trang, gần 95.000 nhiệt kế và 1.000 máy trợ thở không xâm lấn từ Trung Quốc. Hàn Quốc và Mỹ đều đề nghị giúp đỡ Triều Tiên bao gồm việc cung cấp vắc xin nhưng Bình Nhưỡng đã không hồi âm.

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, số ca nhiễm mới ở Triều Tiên đã giảm, tính từ sau khi nước này lần đầu thừa nhận đang có dịch COVID-19.

Triều Tiên vẫn chưa công bố có bao nhiêu ca COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới hồi tháng 6 đã nhận định tình hình dịch ở Triều Tiên nghiêm trọng, không khá hơn.

Theo dữ liệu hải quan, hàng hóa Trung Quốc xuất qua Triều Tiên giảm 85,2%, chỉ còn 14,51 triệu USD hồi tháng 5, giảm so với 98,1 triệu USD hồi tháng 4. Mặt hàng hàng đầu mà Triều Tiên mua từ Trung Quốc là đậu nành (đạt 2,97 triệu USD), đường (2,64 triệu USD), bã đậu nành (1,49 triệu USD) và bột mì nguyên cám (846.598 USD).

Ngày 29.4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Trung Quốc đã tạm ngưng dịch vụ tàu hỏa xuyên biên giới với Triều Tiên, sau khi dịch COVID-19 xuất hiện ở thành phố biên giới Đan Đông thuộc Trung Quốc.

Bài liên quan
Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Việt Nam giúp Campuchia đánh đổ bọn diệt chủng Pol Pot
Trong khuôn khổ chương trình Lễ kỷ niệm 45 năm “con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, sáng 20.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đón Thủ tướng Hun Sen thăm khu vực lối mở Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước - nơi 45 năm trước Thủ tướng Hun Sen có bước chân đầu tiên sang Việt Nam tìm đường cứu nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên đột ngột dừng nhập hàng hóa chống dịch COVID-19 từ Trung Quốc