Hãng thông tấn KCNA ngày 10.10 tuyên bố loạt vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên nhằm mô phỏng tình huống tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật, gửi đi thông điệp sau khi Mỹ - Hàn tổ chức tập trận hải quân chung.

Triều Tiên lên tiếng về loạt vụ phóng tên lửa gần đây

Cẩm Bình | 10/10/2022, 12:53

Hãng thông tấn KCNA ngày 10.10 tuyên bố loạt vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên nhằm mô phỏng tình huống tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật, gửi đi thông điệp sau khi Mỹ - Hàn tổ chức tập trận hải quân chung.

Triều Tiên từ ngày 25.9 đến nay thực hiện 7 vụ phóng tên lửa, gần nhất là ngày 9.10 với 2 quả tên lửa đạn đạo.

KCNA cho biết trong 2 tuần qua nhà lãnh đạo Kim Jong-un hướng dẫn các đơn vị hạt nhân chiến thuật tiến hành diễn tập với tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân giả. Diễn tập mô phỏng tấn công cơ sở chỉ huy quân sự, cảng chính và sân bay tại Hàn Quốc.

north.jpg
Hình ảnh tên lửa KCNA vừa đăng tải ngày 10.10 - Ảnh: KCNA

“Tính hiệu quả và khả năng chiến đấu thực tế của lực lượng tác chiến hạt nhân được thể hiện đầy đủ. Lực lượng này sẵn sàng tấn công và tiêu diệt mục tiêu bất cứ lúc nào từ bất kỳ vị trí nào”, theo KCNA.

Hãng thông tấn cho biết thêm: “Mặc dù kẻ thù tiếp tục nói về đối thoại, chúng ta chẳng có gì để đối thoại và cũng chẳng cảm thấy cần làm vậy”.

KCNA cũng cho biết đảng Lao động Triều Tiên xác định diễn tập phóng tên lửa đạo đạo là phản ứng cần có trước tập trận Mỹ - Hàn quy mô lớn quy tụ cả tàu sân bay lẫn tàu ngầm hạt nhân.

Tập trận hải quân Mỹ - Hàn vừa diễn ra vào ngày 7.10 với sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan. Trước đó Hàn, Nhật, Mỹ đều lần lượt tổ chức tập trận với nhau.

hnz633jep5pjdozyxmmkaosfzq.jpg
Nhà lãnh đạo Kim quan sát một vụ phóng - Ảnh: KCNA

Sau khi Triều Tiên lên tiếng về loạt vụ phóng tên lửa gần đây, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đưa ra bình luận: “Điều quan trọng là phải nhận thức chính xác mức độ nghiêm trọng của các vấn đề an ninh ở bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á để chuẩn bị một cách phù hợp”.

Trong số tên lửa được phóng thời gian qua, đáng chú ý là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) vừa bay qua lãnh thổ Nhật ngày 4.10. Ngoài ra Bình Nhưỡng còn phóng các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) KN-25, KN-23, KN-09.

Đặc biệt, Triều Tiên mô tả KN-23 được phóng từ một silo nằm dưới hồ chứa, cho thấy SRBM này có khả năng được cải tiến để trang bị cho tàu ngầm.

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triều Tiên lên tiếng về loạt vụ phóng tên lửa gần đây