Truyền thông Đức dẫn nguồn tin tiết lộ Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser muốn cách chức Chủ tịch Cơ quan Bảo mật thông tin liên bang (BSI) Arne Schoenbohm do quan chức này có thể liên hệ với nhiều người dính líu đến cơ quan an ninh Nga.

Người đứng đầu cơ quan an ninh mạng Đức bị nghi có liên hệ đáng ngờ với Nga

Cẩm Bình | 10/10/2022, 10:24

Truyền thông Đức dẫn nguồn tin tiết lộ Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser muốn cách chức Chủ tịch Cơ quan Bảo mật thông tin liên bang (BSI) Arne Schoenbohm do quan chức này có thể liên hệ với nhiều người dính líu đến cơ quan an ninh Nga.

Theo truyền thông, Chủ tịch Schoenbohm có những liên hệ đáng ngờ nêu trên thông qua tổ chức Hội đồng An ninh mạng Đức.

63387797_303.jpg
Chủ tịch BSI Arne Schoenbohm - Ảnh: DW

Hội đồng An ninh mạng Đức trên trang web của mình tự giới thiệu là đơn vị trung lập về chính trị, nhưng trong danh sách thành viên lại có công ty Đức Protelion (trước tháng 3 hoạt động với tên Infotecs GmbH) là công ty con của doanh nghiệp an ninh mạng Nga O.A.O.Infotecs, được sáng lập bởi một cựu nhân viên Ủy ban An ninh quốc gia Nga (KGB).

Bộ Nội vụ Đức đã đề nghị Chủ tịch Schoenbohm giữ khoảng cách với Hội đồng An ninh mạng Đức, vậy mà gần đây ông lại dự một buổi lễ kỷ niệm của nhóm nói trên.

Bộ Nội vụ Đức, BSI và Chủ tịch Schoenbohm đều chưa đưa ra bình luận gì. Konstantin von Notz - người đứng đầu ủy ban chuyên giám sát các cơ quan tình báo quốc gia của Quốc hội Đức - tuyên bố sự cáo buộc cần được điều tra kỹ càng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm
5 giờ trước Sự kiện
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ASEAN Future Forum - AFF 2024) diễn ra vào ngày 23.4 tại Hà Nội. Đây là sáng kiến của Việt Nam, thể hiện sự chủ động thúc đẩy, duy trì và nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người đứng đầu cơ quan an ninh mạng Đức bị nghi có liên hệ đáng ngờ với Nga